Hezbollah tố Mỹ lợi dụng không kích ở Syria để bảo vệ IS?

Thủ lĩnh nhóm vũ trang Hezbollah cho rằng, quân đội Mỹ đang lợi dụng các cuộc không kích ở Syria để bảo vệ các thành viên thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS khỏi sự tấn công của quân đội Syria.

"Mỹ đang bảo vệ IS tại một số khu vực ở Syria và lợi dụng chính các cuộc không kích để ngăn chặn quân đội chính phủ Syria tổ chức tấn công tiêu diệt IS", Sputnik dẫn lời thủ lĩnh nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon, ông Hassan Nasrallah.

Cũng theo thủ lĩnh Hezbollah, quân  đội Syria và các lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus cần càn quét và triệt tận gốc IS ra khỏi lãnh thổ nếu không các tay súng IS còn sót lại sẽ tiếp tục cuộc chiến của mình.

Các cuộc không kích của liên quân Mỹ được cho là nhằm bảo vệ IS ở một số khu vực tại Syria.

Ông Nasrallah nhấn mạnh hiện tại, IS chỉ còn kiểm soát một phần lãnh thổ nhỏ bé ở Syria nằm sát biên giới Iraq.

Cuộc nội chiến ở Syria đã kéo dài hơn 6 năm qua. Liên quân do Mỹ đứng đầu có sự tham gia của hơn 70 quốc gia thành viên đã tổ chức các cuộc không kích và tấn công dưới mặt đất để tiêu diệt IS ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, hoạt động của liên quân Mỹ ở Syria không được chính quyền của Tổng thống Bashar Assad chấp thuận.

Thậm chí, giới chức quân sự và ngoại giao Nga nhiều lần cáo buộc dù Mỹ tuyên bố chiến dịch không kích ở Syria là nhằm tiêu diệt IS nhưng thực tế, hành động lại đi ngược với lời nói.

Hôm 8/10, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã cho công bố các bức ảnh vệ tinh cho thấy nhiều thiết bị quân sự của lực lượng đặc nhiệm Mỹ xuất hiện ở một thị trấn phía bắc Deir ez-Zor, khu vực IS đang triển khai quân.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, không xảy ra bất cứ cuộc chiến nào ở khu vực này và các quân nhân Mỹ dường như "hoàn toàn an toàn" ngay trong vùng IS kiểm soát.

Moscow cũng bày tỏ hy vọng hành động của liên quân Mỹ trong cuộc chiến tiêu diệt IS ở Syria sẽ tuân theo những tuyên bố được Mỹ đưa ra trước đó. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !