Hệ thống làm lạnh tại nhà máy Fukushima gặp trục trặc lần 2
Hôm nay (5/4), hệ thống làm lạnh cho bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng tại lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi, Nhật Bản tiếp tục gặp sự cố lần thứ 2, hiện tổn thất chưa được công bố.
![]() |
| Sau khi hứng chịu thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3/2011, nhà máy điện hạt nhân Fukushima liên tục gặp sự cố kỹ thuật |
Phát ngôn viên Cơ quan điều hành hạt nhân Nhật Bản - Takahiro Sakuma cho biết hệ thống cảnh báo tại nhà máy Fukushima đã bất ngờ báo động lúc 14 giờ 27 phút (giờ địa phương) khi hệ thống làm mát tại lò phản ứng số 3 gặp lỗi kỹ thuật. Hiện nguyên nhân dẫn tới sự cố đang được tiến hành điều tra.
Theo Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) – đơn vị chịu trách nhiệm điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima nằm phía đông bắc Nhật Bản, hệ thống làm mát có thể ngừng hoạt động trong vòng 2 tuần trước khi nhiệt độ trong các bể lưu trữ thanh nhiên liệu tăng lên mức nguy hiểm. Tuy nhiên, khi nguồn nước làm mát cạn dần sẽ làm phát tán lượng lớn phóng xạ trong các thanh nhiên liệu nằm trong bể chứa ra ngoài môi trường xung quanh.
Vào lúc 15 giờ (giờ địa phương), TEPCO thông báo nhiệt độ bên trong bể chứa thanh nhiên liệu tại lò phản ứng số 3 là 15,1 độ C, đồng nghĩa với việc các thanh nhiên liệu vẫn duy trì trạng thái ổn định và chưa phát tán phóng xạ ra ngoài môi trường.
Trận động đất, sóng thần hôm 11/3/2011 tàn phá toàn bộ khu vực bờ biển phía đông bắc thủ đô Tokyo, Nhật Bản bao gồm nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi, gây mất điện cục bộ và hệ thống làm mát ngừng hoạt động, khiến các lò phản ứng bị tan chảy. Hiện tại, nhà máy Fukushima chưa khôi phục hoạt động và liên tục gặp trục trặc kỹ thuật.
Hồi tháng trước, nguồn cung cấp điện cho một hệ thống làm mát đã không hoạt động trong vòng 2 ngày. Sau thời gian điều tra, các nhân viên của TEPCO đã phát hiện một xác chuột chết nằm gần bảng công tắc điện. Đây được xem là nguyên nhân làm gián đoạn hoạt động cung cấp điện tại 9 cơ sở của nhà máy Fukushima.
Nỗi lo sợ về khả năng mất an toàn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima vẫn không ngừng gia tăng khiến hình ảnh hàng loạt các cuộc biểu tình trên đường phố đã trở nên khá quen thuộc trong hơn 2 năm qua tại Nhật Bản.
Hiện nay, chỉ có 2 trong tổng số 50 lò phản ứng tại Nhật Bản được tái hoạt động. Chính phủ Nhật Bản cũng đang cho tiến hành kiểm tra an toàn định kỳ nhằm loại trừ nguy cơ các lò phản ứng không may nằm trên khu vực dễ xảy ra động đất hay đứt gãy địa chất.
Trong khi đó, ông Shinzo Abe – người vừa mới tái đắc cử chức vụ thủ tướng Nhật Bản cách đây 3 tháng, đã bày tỏ mong muốn tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân. Bởi Nhật Bản là quốc gia thiếu thốn nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trước thảm họa hạt nhân hồi tháng 3/2011, năng lượng hạt nhân đã cung cấp 1/3 nhu cầu điện năng cho Nhật Bản. Trong 2 năm qua, sản lượng năng lượng nhập khẩu của Nhật Bản đã tăng mạnh, gây ảnh hưởng không nhỏ tới tăng trưởng kinh tế.
Minh Thu
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng
Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.
Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine
Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.
FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.
Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa
Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.
