Hé lộ thêm lý do Thổ Nhĩ Kỳ “quyết mua bằng được” S-400 của Nga
Trong hơn một năm qua, Mỹ đã tìm nhiều cách gia tăng sức ép với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đồng minh của Washington trong khối liên minh quân sự NATO, để từ bỏ thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa S-400với Nga. Tuy nhiên, bác bỏ sức ép từ phía Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thỏa thuận mua bán S-400 của Nga đã hoàn tất và không thể xóa bỏ.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. |
“Chúng tôi không nên mua S-400 ư? Trong quá khứ, chúng tôi từng không có ý đinh này. Nguyên nhân là chúng tôi không có tiền, chúng tôi cũng không có sức mạnh và sự tự tin, nhưng giờ đây chúng tôi đã có cả hai yếu tố này. Đối thủ của Thổ Nhĩ Kỳcó thể tấn công vào bất cứ mục tiêu nào nằm trên lãnh thổ của chúng tôi bằng tên lửa tầm xa”, Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Soylu.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga hiện được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất trên thế giới. S-400 có khả năng phóng được 3 loại tên lửa khác nhau từ tầm ngắn cho tới tầm cực xa. Mục tiêu tấn công của S-400 cũng rất đa dạng từ máy bay trinh thám, tên lửa hành trình cho tới tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Nga đã đồng ý cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 4 tổ hợp S-400 theo thỏa thuận trị giá 2,5 tỷ USD. Tuy nhiên, Mỹ lo ngại việc tích hợp hoạt động của S-400 vào hệ thống phòng không của khối NATO sẽ giúp Ngathu thập dữ liệu liên quan tới hoạt động của không quân liên minh quân sự cũng như những bí mật về các chiến đấu cơ hiện đại nhất trong khối như F-35.
Về phần mình, Ankara nhấn mạnh việc mua S-400 là cấp thiết cho mục đích phòng thủ và không đe dọa trực tiếp tới an ninh của Mỹ hay NATO.
Song chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ cũng như đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt nếu Ankara quyết mua bằng được S-400 của Nga khi chiểu theo Đạo luật Chống lại các đối thủ của Mỹ bằng trừng phạt (CAATSA).
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar mới đây đã nhấn mạnh, S-400 sẽ không được tích hợp hoạt động vào các hệ thống quân sự hiện thời của NATO và Ankara không có lý do gì để không mua S-400 của Nga.
Bên cạnh đó, Washington và Ankara đang tiến hành đối thoại về thương vụ mua bán tiêm kích F-35. Trong tuần qua, Bộ trưởng Akrar cho hay Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng chương trình hợp tác sản xuất F-35 giữa hai nước sẽ được triển khai như kế hoạch. Song Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẵn sàng chịu lệnh trừng phạt từ Mỹchiểu theo CAATSA.
Còn theo kế hoạch, Nga sẽ chuyển giao các hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7/2019.