Hé lộ thêm "chi tiết lạ" trong vụ tàu TQ đâm chìm tàu cá Philippines ở Biển Đông

Các nhà phân tích Mỹ nhận định, tàu Trung Quốc đã cố tình đâm chìm tàu cá Philippines trên Biển Đông hồi tháng Sáu chứ không chỉ là tai nạn như tuyên bố từ phía chính quyền Bắc Kinh.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, trong bản báo cáo được công bố hôm 16/10, Viện Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) ở Washington cho rằng, tàu vỏ sắt Yuemaobinyu 42212 của Trung Quốc đâm chìm tàu cá Philippines ở Biển Đông vào ngày 9/6 khi đang trên đường làm nhiệm vụ bảo vệ các tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh trong khu vực. Việc đâm chìm tàu cá Philippines được Trung Quốc thực hiện có chủ đích chứ không đơn thuần là tai nạn, theo AMTI.

Tàu cá Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên Biển Đông hồi tháng Sáu. (Ảnh: EPA)

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines bùng phát sau vụ việc hôm 9/6, một tàu Trung Quốc được cho đã tấn công tàu cá FB Gimver 1 của Philippines khiến tàu này bị chìm ở khu vực bãi Cỏ Rong (trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam) trên khu vực Biển Đông. Đáng nói, sau vụ tấn công, tàu Trung Quốc nhanh chóng rời khỏi hiện trường để mặc 22 ngư dân Philippines chơi vơi trên biển. Rất may, một tàu của Việt Nam hoạt động gần đó đã cứu toàn bộ ngư dân Philippines.

Sau vụ việc tàu cá Philippines bị đâm chìm ở Biển Đông, phía Trung Quốc đã có nhiều tuyên bố nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước. Cụ thể, đại sứ quán Trung Quốc ở Manila khẳng định tàu Trung Quốc đã cố gắng cứu ngư dân Philippines nhưng buộc phải bỏ chạy sau khi bị “7 – 8 tàu cá Philippines bao vây”.

Dư luận Philippines đã tỏ ra vô cùng tức giận về việc chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte quá mềm mỏng trước những hành động ngang ngược và hoạt động bành trướng của Trung Quốc ởBiển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jnr cũng đã gửi công hàm phản đối tới chính quyền Bắc Kinh.

Cả Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cùng chính phủ Philippines đã tiến hành các cuộc điều tra sau vụ việc trên.

Vào ngày 28/8, Bộ Ngoại giao Philippinescòn cho công bố một phần bức thư viết tay của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc bao gồm lời xin lỗi từ phía thuyền trưởng của tàu Yuemaobinyu. Bắc Kinh cũng cam kết yêu cầu thuyền trưởng của tàu Yuemaobinyu đền bù thỏa đáng cho phía tàu cá Philippines.

Song theo AMTI, họ đã tìm ra được bằng chứng nhằm chứng minh tàu Yuemaobinyu có thể nằm trong lực lượng gìn giữ và bảo vệ những tuyên bố chủ quyền đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông.

“Những tư liệu thực tế không chứng minh tàu Yuemaobinyu 42212 nằm trong đội tàu của dân quân biển Trung Quốc. Nhưng hành động của tàu Yuemaobinyu 42212 đã chứng minh con tàu này không hành động chỉ như một tàu đánh cá thương mại thông thường. Điều này làm dấy lên nghi vấn, tàu Yuemaobinyu 42212 đã cố tình đâm tàu cá Philippines”, báo cáo của AMTI nhấn mạnh.

Thuật ngữ “dân quân biển” được luật pháp Trung Quốc quy định khi nhắc tới các tàu cá tham gia vào lực lượng bán quân sự của nước này.

Thậm chí, AMTI nghi ngờ tên của tàu Yuemaobinyu 42212 đã được  Trung Quốc thay đổi trong khoảng thời gian từ tháng 5/2018 – 4/2019. Theo đó, con tàu này trước đó mang tên Yuedianyu 42212 và từng tham gia hoạt động nghiên cứu cho chính phủ Trung Quốc, do thuyền trưởng Liang Jin điều khiển. Ông Liang Jin cũng được xác định chính là thuyền trưởng của tàu Yuemaobinyu 42212 đã đâm chìm tàu cá Philippines ở Biển Đông hồi tháng Sáu. 

Ngoài ra, AMTI cho biết theo truyền thông địa phương, tàu Yuemaobinyu 42212 khởi hành từ cảng Bohe thuộc thành phố Mậu Danh của tỉnh Quảng Đông, nơi các tàu cá nằm trong sách lực lượng dân quân biển của Trung Quốc.

Cụ thể, AMTI dẫn lại một bài báo hồi năm 2016 đăng trên Maoming Online News có nhắc tới việc 160 dân thường tham gia vào đợt huấn luyện tại cảng Bohe do sư đoàn quân sự, cơ quan hàng hải và cơ quan ngư nghiệp của thành phố tổ chức.

Còn theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), hải quân Trung Quốc hiện nắm trong tay số lượng tàu nhiều nhất thế giới với 300 chiến hạm vào năm 2018, trong khi Mỹ có 290 tàu chiến.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: tàu TQ đâm chìm tàu cá Philippines ở Biển Đông căng thẳng biển đông chủ quyền biển đông biển đông dân quân biển trung quốc hải quân trung quốc tổng thống duterte

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !