Hé lộ "góc khuất" Trung Quốc muốn giấu Mỹ trong cuộc tập trận gần eo biển Đài Loan

Điều động nhiều lực lượng cùng tham gia tập trận gần eo biển Đài Loan và thay vì đưa ra những tuyên bố hùng hồn như trước đây, lần này Trung Quốc lại có phát ngôn mềm mỏng hơn nhằm tránh kích động Mỹ.

Hôm 14/7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo quân đội nước này đang triển khai “cuộc tập trận theo kế hoạch” gần eo biển Đài Loan. Thông tin này được công bố chưa đầy một tuần sau khi Washington đồng ý bán số vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD cho Đài Loan và sau chuyến thăm của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn tới New York.

Trung Quốc chủ động hạ mức độ nhạy cảm của cuộc tập trận gần eo biển Đài Loan nhằm tránh kích động Mỹ.

Thông báo từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng nhấn mạnh, đây chỉ là một phần trong kế hoạch tập trận hàng năm của Trung Quốc. Ngoài ra, không phận và hải phận nằm “dọc bờ biển phía đông nam Trung Quốc” sẽ bị ảnh hưởng từ cuộc tập trận.  

Chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh ông Zhou Chenming chia sẻ, cụm từ “bờ biển phía đông nam Trung Quốc” trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc bao gồm tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến và chạy dài từ Biển Hoa Đông cho tới eo biển Đài Loan.

“Cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng lục quân, hải quân, không quân, tên lửa và đơn vị hỗ trợ chiến lược. Điều này có nghĩa Trung Quốc muốn tăng cường khả năng phối hợp hành động giữa các lực lượng”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Zhou.

Còn theo ông Song Zhongping, nhà phân tích quân sự của kênh Phoenix tại Hong Kong, cuộc tập trận lần này của Trung Quốc diễn ra trên khu vực rộng lớn bao gồm các đảo và bãi đá nằm ở ngoài khơi tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến cũng như gần eo biển Đài Loan và căn cứ không quân Naha thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản.

“Cuộc tập trận không chỉ nhằm vào nhà lãnh đạo Thái Anh Văn mà còn cả các lực lượng quân sự của Mỹ và đồng minh bao gồm liên minh Mỹ - Nhật. Với sự tham gia của lực lượng hỗ trợ chiến lược, khả năng hải quân và không quân Trung Quốc sẽ tiến hành đợt huấn luyện bắn đạn thật và phóng tên lửa”, ông Song cho hay.

Ông Song nhận định, lực lượng tên lửa Trung Quốccòn có thể triển khai huấn luyện mô phỏng khả năng tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu nằm trên những đảo đá hoặc di động trên biển.

“Lực lượng tên lửa Trung Quốc sẽ tới Biển Đôngnếu như họ tiến hành tập trận bắn đạn thật”, ông Song chia sẻ.

Một số nguồn tin còn cho rằng, Quân đoàn 72 đóng quân ở thành phố Hồ Châu thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc đã cho điều động các phương tiện chiến đấu đổ bộ tới khu vực bờ biển. Đây là dấu hiệu cho thấy, cuộc tập trận lần này liên quan tới cả huấn luyện tấn công đổ bộ. Nói cách khác, đây là đợt tập trận có quy mô lớn hơn so với thông thường.

“Lực lượng bọc thép của Quân đoàn 72 là một trong những lực lượng tấn công đổ bộ tinh nhuệ nhất của quân đội Trung Quốc”, ông Andrei Chang, Tổng biên tập tạp chí quân sự Kanwa Asian Defence tại Canada nhấn mạnh.

Song theo ông Chang, quân đội Trung Quốc đã né tránh đưa ra những tuyên bố “hùng hồn” mà thay vào đó là hạ mức độ quan trọng và quy mô lớn của cuộc tập trận lần này. Theo đó, quân đội Trung Quốc chỉ miêu tả đây là “cuộc tập trận theo kế hoạch”. Hành động này nhằm tránh kích động Mỹ trong bối cảnh Mỹ - Trung tiếp tục đàm phán để giải quyết cuộc chiến thương mại song phương.

Đồng quan điểm với ông Chang, một chuyên gia quân sự giấu tên ở Bắc Kinh cũng cho rằng, việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc dùng cụm từ “bờ biển phía đông nam” thay vì “eo biển Đài Loan” là nhằm né tránh mức độ nhạy cảm của cuộc tập trận.

“Bắc Kinh muốn gửi lời cảnh báo tới bà Thái Anh Văn và các lực lượng muốn giành độc lập ở Đài Loan, đồng thời muốn cuộc tập trận này không làm ảnh hưởng xấu tới tiến trình đàm phán thương mại với Mỹ”, vị quan chức giấu tên kết luận.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Hé lộ góc khuất Trung Quốc muốn giấu Mỹ trong cuộc tập trận gần eo biển Đài Loan quân đội trung quốc trung quốc tập trận eo biển đài loan mỹ bán vũ khí cho đài loan căng thẳng trung quốc đài loan đàm phán thương mại mỹ trung cuộc chiến thương mại mỹ trung Thái Anh Văn Biển Đông lực lượng tên lửa trung quốc

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !