Hé lộ cuộc tấn công "vô hình" mà Mỹ nhằm vào Iran

Reuters cho hay, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào Iran trong những tháng gần đây bao gồm sau sự kiện nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê-út bị không kích hồi tháng Chín.

Hai nguồn tin chia sẻ với Reuters, cuộc tấn công mạng mới nhất mà Lầu Năm Góc tiến hành nhằm vào Iranxảy ra hồi cuối tháng Chín. Mục tiêu của cuộc tấn công là nhằm phá hỏng khả năng “tuyên truyền” của Iran.

Mỹ liên tiếp tấn công mạng nhằm vào Iran trong những tháng gần đây. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, đợt tấn công này được đánh giá là có quy mô nhỏ hơn so với những cuộc tấn công mạng mà Mỹ tiến hành trong những tháng căng thẳng Mỹ - Iran lên đỉnh điểm.

Lâu nay, Washington từng nhiều lần sử dụng năng lực tấn công mạng để đáp đòn Iran. Một trong những vụ tấn công nổi tiếng nhất mang tên “Operation Olympic Games” nhằm đánh sập những cơ sở hạt nhân của Iran bằng một cuộc tấn công mạng tập trung. Trong dự án liên kết với Isreal, Mỹ đã tạo ra một virus có tên là Stuxnet nhằm kiểm soát thiết bị và sử dụng chúng để điều khiển những máy móc có kết nối với máy tính chứa virus. Stuxnet là một cuộc tấn công rất độc ác và làm vô hiệu hóa hơn 1.000 máy li tâm trong một nhà máy sản xuất hạt nhân của Iran.

Chiến dịch “Operation Olympic Games” được Mỹ triển khai dưới thời của chính quyền Tổng thống George W. Bush và Barack Obama. Tuy nhiên, sau đó, Mỹ đã hủy bỏ chiến dịch do virus Stuxnet vượt ngoài tầm kiểm soát và lan rộng trên mạng internet toàn cầu.

Theo RT, vụ tấn công mạng mới nhất mà Mỹ tiến hành hồi cuối tháng Chín được cho là đòn trả đũa, sau khi Iran bị cáo buộc là thủ phạm dùng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tấn công vào cơ sở lọc dầu của Ả Rập Xê-út hôm 14/9.

Dù các tay súng nổi dậy Houthi ở Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Ả Rập, nhưng Mỹ và đồng minh vẫn một mực khẳng định Iran mới là thủ phạm.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát từ cuối năm ngoái sau khi Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) từng ký kết với Iran hồi năm 2015. Ngoài ra, ông Trump còn cho thi hành “chiến dịch gây sức ép tối đa” với Iran.

Cụ thể, Mỹ đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế với Iran đồng thời nhắm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran và đe dọa trừng phạt cả những nước mua dầu thô từ Tehran.

Điều đáng nói, sau vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê-út, Mỹ đã điều động thêm binh sĩ và vũ khí tới Trung Đông nhằm đối phó với cái gọi là mối đe dọa từ Iran.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: cuộc tấn công vô hình Mỹ Iran căng thẳng mỹ iran nhà máy lọc dầu ả rập xê-út bị tấn công mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với iran virus Stuxnet mỹ trừng phạt iran tổng thống trump

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !