Hậu sinh con, bỗng dưng tóc rụng như... lá mùa thu

Nhiều người nghĩ chỉ đàn ông mới có thể bị hói đầu, tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Thành, Bệnh viện Da Liễu trung ương Hà Nội phụ nữ cũng có thể hói đầu.

Hậu sinh con, bỗng dưng tóc rụng như... lá mùa thu - ảnh 1

Phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hoạt động xã hội, chịu stress, điều này có thể gây hói

Phụ nữ khốn khổ vì hói đầu

Trường hợp của chị Nguyễn Thị Thanh trú tại Lý Bon, thành phố Thái Bình là một ví dụ điển hình của bệnh hói đầu. Chị Thanh kể từ ngày sinh con thứ 2, tóc chị Thanh bắt đầu rụng dần và chỉ dụng ở quanh vùng trán. Chị Thanh đã mua rất nhiều các sản phẩm giúp mọc tóc nhưng không thấy tóc mọc mà hàng ngày tóc vẫn rụng mỗi khi chị chải đầu.

Gặp chị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, chị Thanh than thở: "Khổ lắm cô ạ, có vài cái tóc mà nó cứ rụng dần. Đầu hói như đàn ông nên chẳng dám làm gì cả. Ngày nào cũng lụp xụp mũ. Ai cũng bảo chồng không hói mà vợ hói nhiều quá. Ngại nhất là, mọi người hay trêu bị chồng dựt tóc nên rụng vợi". 

Chồng chị Thanh đi khám cùng vợ cũng thêm vào trêu đùa "Nhà anh âm thịnh, dương suy nên vợ anh thay mình hói. Tóc anh vẫn dày, 49 tuổi mà chưa có dấu hiệu của hói".

Chị Thanh tiếp lời "Nhà có ba chị em, ai cũng nhiều tóc cả. Chị bị rụng nhiều từ khi sinh cô con gái thứ hai". Trong nhà, bố chị Thanh 67 tuổi cũng bị hói nhưng chị Thanh nghĩ rằng hói chỉ xảy ra ở đàn ông và chị chưa đến 34 tuổi thì làm sao hói được.

Cầm trên tay các sản phẩm thực phẩm chức năng quảng cáo trị rụng tóc, giúp tóc mọc nhanh, chị Thanh nản lòng nói: "Mỗi tháng hai lọ này nào là xịt, nào là uống nhưng chẳng ăn thua. Tôi đã đắp cả thuốc mọc tóc theo đông y mà không được. Bè bạn khuyên nên lên bệnh viện khám đàng hoàng nhưng đây là lần thứ 3 chị vào viện mà chưa có tiến triển nhiều".

Hậu sinh con, bỗng dưng tóc rụng như... lá mùa thu - ảnh 2

Vợ chồng chị Thanh đi khám bệnh

Cùng khám với chị Thanh, chị Bùi Hồng Nhung trú ở Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Hà Nội cũng đang khốn khổ vì chứng rụng tóc. Chị Nhung bị rụng tóc vùng đỉnh đầu. 

Chị nhăn nhó "Không hiểu vì sao từ năm 2008, khi Hà Nội lụt xong, chị bị ngứa, đi khám bác sĩ bảo bị nấm. Sau khi điều trị khỏi nấm thì tóc cứ rụng như lá mùa thu. Sau này, chị Nhung đã đi khám ở nhiều nơi nhưng tóc vẫn không mọc lại được. Sờ tay lên mái tóc lơ thơ, chị Nhung kể: "Tốn nhiều tiền lắm đấy. Người ta làm tóc này nọ, mình chỉ chải đầu và gội đầu với lá bưởi, quả chanh.

Hói đầu do di truyền khó chữa

Bác sĩ Nguyễn Thanh cho biết hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng quảng cáo là điều trị rụng tóc. Các sản phẩm này cũng phù hợp với từng người. Mỗi người có cơ địa khác nhau nên sẽ đáp ứng được nhu cầu thuốc khác nhau. Bị rung tóc, cần khám tìm nguyên nhân phù hợp rồi điều trị theo nguyên nhân của bệnh.

Mọi người thường nghĩ hói đầu chỉ ở nam giới nhưng thời nay phụ nữ bắt đầu tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội nên họ cũng phải đối mặt với rất nhiều tình huống gây stress, họ cũng có thể mắc bệnh hói đầu. 

Cũng có thể do di truyền nên phụ nữ vẫn mắc bệnh của đàn ông. Điều trị rụng tóc có thể do nấm, do stress còn dễ chứ điều trị do di truyền khó. Nhiều trường hợp điều trị đủ phương pháp không khỏi. Bệnh nhân có thể lựa chọn cấy tóc hoặc sống chung với hói đầu. 

Nói chung, để điều trị có hiệu quả đòi hỏi phải có sự kết hợp nhiều phương pháp hỗ trợ khác như: massage chân tóc buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ, tránh strees, ăn uống hợp lý, đủ dinh dưỡng, dùng các loại vitamin A, B5, B6, E… sử dụng thuốc an thần khi có chỉ định của bác sĩ, giữ vệ sinh da đầu.

Bác sĩ Thanh khuyến cáo ở người bình thường, số tóc rụng nhiều hơn 120 sợi mỗi ngày và không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, cần phải xin ý kiến tư vấn của bác sĩ. Nếu xác định được có sự rối loạn chuyển hóa trong cơ thể thì nhất thiết phải được điều trị nghiêm túc vì không thể giải quyết hiện tượng rụng tóc bằng các liệu pháp điều trị ngoài da.
Khánh Ngọc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !