Hạt giống 32.000 năm tuổi hồi sinh đã ra hoa một cách thần kỳ

Hạt giống 32.000 năm tuổi đã nảy mầm và ra hoa đẹp mắt trước sự ngỡ ngàng của giới khoa học.

{keywords}
Hạt giống 32.000 năm tuổi nảy mầm và ra hoa màu trắng trong lọ thủy tinh

Silene stenophylla, một loại cây có hoa màu trắng có nguồn gốc từ Siberia, đã được các nhà khoa học hồi sinh từ hạt giống 32.000 năm tuổi.

Trước đây, hạt giống của Silene stenophylla bị chôn vùi khoảng 37,7 mét dưới lớp băng vĩnh cữu lạnh giá gần bờ sông Kolyma ở vùng Siberia.

Nhiều năm trước, các nhà thám hiểm người Nga đã tìm thấy kho hạt giống ấy.

Giờ đây, các nhà khoa học đang tìm cách giải mãi lập bản đồ gen để có thể xác đinh hạt giống cây trồng có thể ngủ đông trong bao lâu.

{keywords}

Giáo sư Margit Laimer vui mừng cho thấy thành quả của nhóm nghiên cứu giúp hạt 32.000 năm tuổi ra hoa

Hạt giống 32.000 năm tuổi nảy mầm và ra hoa trong phòng thí nghiệm. Giáo sư Margit Laimer, nhà công nghệ sinh học thực vật tại Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa học Đời sống ở Vienna, cho biết hiện tại một số vùng băng giá ở Nga đang tan, cô và các đồng nghiệp có thể tiến hành nghiên cứu điều tra thêm.

Họ muốn tìm hiểu liệu những thay đổi trong gen thực vật nào có thể thích nghi với điều kiện rất khô, nóng hoặc lạnh. Điều này mang lại hữu ích trong việc đối phó với biến đổi khí hậu.

Giáo sư Margit Laimer, cho biết: "Cây cối cũng thay đổi và thích nghi theo môi trường. Chúng tôi hy vọng có thể tìm ra những thay đổi trong bộ gene giúp thực vật thích nghi với điều kiện rất khô, rất lạnh, hoặc rất nóng. Sử dụng những kiến thức này, chúng ta có thể tìm ra phương pháp cải tiến các giống cây".

{keywords}
Những mẫu vật được nuôi cẩn thận trong từng bình thuỷ tinh riêng biệt tại phòng thí nghiệm

Theo các chuyên gia, đây là những hạt cây được hồi sinh có thời gian bị chôn vùi trong lòng đất lâu nhất từ trước đến nay. Kết quả này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nghiên cứu chất liệu sinh học cổ đại và tạo hy vọng phục hồi được những chủng loại thực vật đã bị biến mất.

Trong phòng thí nghiệm tại Matxcơva, ban đầu, hai nhà khoa học đã thử hồi sinh cây hoa bằng cách gieo trồng các hạt trong điều kiện bình thường, nhưng không thành. Sau đó, họ dùng mô giá noãn của cây và đã trồng thành công cây hoa trong các chậu, trong điều kiện kiểm soát nhiệt độ và ánh sáng.

Silene stenophylla được phân loại thuộc họ Cẩm chướng. Chúng phát triển ở  vùng lãnh nguyên Bắc Cực và vùng núi phía Bắc Nhật Bản.

HD (lược dịch)

 

Lễ hội Rồng hứa hẹn khuấy đảo Hạ Long dịp lễ 30/4

Từ ngày 27/4 - 1/5, du khách đến với Sun World Ha Long sẽ được thưởng thức những màn tranh tài Lân Sư Rồng mãn nhãn, trải nghiệm show khủng long kỳ thú hay check-in Vườn Rồng trong Lễ hội Rồng.

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Đang cập nhật dữ liệu !