Harvard nghiên cứu áo giáp “Người Sắt” cho binh lính Mỹ

Các nhà khoa học tại Đại học Harvard (Mỹ) đang tiến hành nghiên cứu một bộ áo giáp thông minh như trong bộ phim “Người Sắt” có thể tăng sức bền chiến đấu cho các binh sĩ khi ở chiến trường.

Harvard nghiên cứu áo giáp “Người Sắt” cho binh lính Mỹ

Harvard nghiên cứu áo giáp “Người Sắt” cho binh lính Mỹ

Bộ áo giáp "Người Sắt" sẽ sớm được hiện thực hóa

Cơ quan dự án nghiên cứu phòng thủ tiên tiến (DARPA) của Mỹ đang tích cực đầu tư cho các nhà nghiên cứu thiết kế một bộ áo giáp thông minh, không chỉ cải thiện sức mạnh chiến đấu mà còn tăng độ dẻo dai cho các binh sĩ.

Đây cũng chính là lý do để nhóm kỹ sư sinh học tại Viện Kỹ thuật sinh học Wyss thuộc Đại học Harvard nhận được 2,6 triệu USD tiền đầu tư dự án từ DARPA. Việc xây dựng một chiếc áo “Người Sắt” nằm trong chương trình chiến lược của Bộ Quốc Phòng Mỹ.

Bộ áo giáp này sẽ được gắn các thiết bị cảm biến và trang bị hệ thống tự cung cấp năng lượng hoạt động, tránh sự mệt mỏi, đồng thời giúp binh lính di chuyển quãng đường xa hơn trên chiến địa, cũng như tăng sức mạnh và tránh nguy cơ bị thương tích khi mang trên người khối lượng trang thiết bị lớn.

Theo Đại học Harvard, bộ đồ đặc biệt này được thiết kế với trọng lượng nhẹ, hiệu quả hoạt động cao và không ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu. Bộ giáp được chế tạo từ các thiết bị di động và khá nhẹ, và được kết nối với các thiết bị cảm biến có khả năng đàn hồi, giúp kiểm soát cơ chế sinh học của cơ thể.

Ngoài ra, công nghệ rung mức độ thấp cũng được ứng dụng trên bộ đồ giáp sẽ tăng cường mọi chức năng cảm nhận của cơ thể và giúp người mặc cảm nhận rõ hơn về sự cân bằng.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học đầu tư nghiên cứu để xây dựng một thiết bị di động có khả năng tăng cường các chức năng cơ thể cho con người.

Cyberdyne – một công ty của Nhật Bản đã cho ra đời một bộ xương ngoài robot vào năm 2009. Thiết bị này được đặt tên là “Robot Suit HAL”, giúp những người khuyết tật có thể đứng dậy, đi bộ và thậm chí leo cầu thang.

Vào mùa xuân năm 2011, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học California tại Berkeley (Mỹ) cũng đã xây dựnG một bộ xương ngoài robot làm bằng kim loại giúp một sinh viên bị liệt có thể đi bộ lên khu vực sân khấu và nhận tấm bằng cử nhân trong buổi lễ tốt nghiệp đại học. Bộ khung ngoài này được gắn xung quanh chân của cậu sinh viên và quá trình hoạt động được kiểm soát qua một nút điều khiển.

tần khanh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !