Hành trình 3.000 cây trà hoa vàng quý hiếm đến Vườn Quốc gia Cát Tiên
Sau nhiều năm sưu tầm, tìm kiếm, đến nay Vườn Quốc gia Cát Tiên đã có hơn 3.000 cây dược liệu trà hoa vàng.
Ghé thăm Vườn Quốc gia Cát Tiên vào một ngày đầu tháng 9, đập vào mắt chúng tôi là một vườn cây Trà hoa vàng được trồng cẩn thận dưới những tán cây cổ thụ.
Ông Phạm Hồng Lượng, Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên cho biết: “Đây là loại dược liệu có giá trị cao trong nghiên cứu khoa học cũng như bảo tồn gen. Hiện Vườn đang cố gắng hết sức để xây dựng thành công loại trà quý hiếm này.
Trong tương lai sẽ tạo ra một công viên Trà hoa vàng với đa số chủng loại để phục vụ khách tham quan. Sau 2 lần di thực, hiện tại vườn đã có tổng cộng 3.000 cây với hơn 35 loài có tuổi đời từ 4 đến 10 năm, được trồng trên diện tích 12ha”.
Giống trà hoa vàng được nhân viên bảo tồn chăm sóc cẩn thận |
Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên kể, để có được bộ sưu tập Trà hoa vàng “khủng” này thực sự không đơn giản. Ban lãnh đạo đã có ý tưởng từ nhiều năm trước và cũng đã có đề xuất nghiên cứu bảo tồn loại trà này nhưng nguồn lực chưa cho phép. Tình cờ, trong một chuyến công tác tại TP Đà Lạt, được bạn bè mời tới tham quan trang trại Trà hoa vàng của chị Lê An Na (ở thôn Hang Hớt xã Mê Linh, huyện Lâm Hà), Ban lãnh đạo cùng các nhà nghiên cứu của Vườn đã quyết tâm đầu tư, nhanh chóng bắt tay vào cuộc.
Trà hoa vàng được trồng dưới những bóng cây cổ thụ, hiện đang phát triển rất tốt. |
“Chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi được cô chủ trang trại giới thiệu về bộ sưu tập khá đầy đủ các loại trà hoa vàng quý hiếm với hơn 20.000 cây mà đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm, sưu tầm phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn từ nhiều năm qua...”, ông Minh tâm sự.
Thấu hiểu nguyện vọng của Vườn Quốc gia Cát Tiên, đồng thời nhận thấy môi trường, thiên nhiên tại miền nhiệt đới nóng ẩm Nam Cát Tiên hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết cho giống cây dược liệu quý hiếm này sinh trưởng và phát triển tốt, đầu năm 2019, chị Lê An Na đã quyết định phối hợp thành lập Khu bảo tồn nguồn gen trà hoa vàng Việt Nam tại Vườn Quốc gia Cát Tiên.
Một số cây đã bắt đầu ra búp sau 2 năm chăm sóc. |
Chị An Na chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ giống cây, hỗ trợ kỹ thuật, phía Vườn chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo tồn. Sau 2 năm triển khai, bằng sự chăm sóc, cẩn trọng, tỉ mỉ, đến nay loài Trà hoa vàng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên đang sinh sôi nảy nở, phát triển rất thuận lợi trên vùng đất này.
Vũ Linh