Hàng vạn người biểu tình phản đối chính phủ Argentina
Các nhà họat động đối lập đã sử dụng mạng các mạng xã hội để khuấy động cuộc biểu tình này và cho biết đây là một trong những cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong một thập kỉ qua.
Những người biểu tình cho biết họ cảm thấy thất vọng với tình trạng lạm phát, tội phạm và tham nhũng leo thang ở nước này.

Các số liệu chính thức cho biết lạm phát của Argentina đang ở mức 12%, nhưng các nhà phân tích cho rằng thực tế còn cao hơn nhiều.

Những người biểu tình cũng lên tiếng phản đối những hạn chế được áp dụng hồi năm ngoái về việc mua bán trao đổi đồng USD, khiến cho những người dân Argentina đang lo lắng về lạm phát sẽ trở nên căng thẳng hơn.

Chính phủ cho biết sự suy giảm của nền kinh tế Argentina là lỗi của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu chứ không phải là do các chính sách của Chính phủ.
Những người ủng hộ Tổng thống Fernandez cho rằng các cuộc biểu tình này được tiến hành bởi tầng lớp trung lưu và thượng lưu vì lo sợ sẽ bị mất đi đặc quyền. Họ chỉ ra những chính sách hỗ trợ người nghèo, chẳng hạn như hỗ trợ tiền mặt cho những người thất nghiệp là những động thái rất thiết thực của Chính phủ.