Hàng trăm 'ông già Noel' say xỉn đổ xuống phố ở Mỹ

Hàng trăm "ông già Noel" say xỉn đổ xuống phố ở Mỹ để tham dự lễ hội SantaCon, bất chấp biến chủng Omicron đang lây lan nhanh. 

Hàng trăm người mặc trang phục ông già Noel đổ xuống đường ở thành phố New York, Mỹ vào ngày 11/12 để tham gia lễ hội SantaCon. Lễ hội thường niên “ông già Noel” say xỉn được tổ chức tại nhiều bang ở Mỹ.

Song sự kiện này buộc phải hủy bỏ vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tới năm nay, sự kiện được nối lại, bất chấp biến chủng Omicron đang lây lan nhanh và đã xuất hiện ở 25 bang của nước Mỹ bao gồm New York.

Những người tham gia hóa trang và khoác lên mình bộ đồ ông già Noel với hai gam màu đỏ và trắng đặc trưng. Họ sẽ kéo nhau đi từ quán bar này sang quán bar khác suốt cả ngày và thực hiện phương châm "không say không về". 

Trước đây, lễ hội SantaCon từng bị phản đối vì các ông và bà già Noel do có hơi men nên nổi loạn và gây mất trật tự công cộng, xả rác nơi công cộng và thậm chí là nằm vạ vật bên đường phố gây mất cảnh quan đô thị.

Sau đó, chính quyền các bang đã tái định hướng mục đích tổ chức sự kiện, khi xem đây là sự kiện quyên góp từ thiện nhờ số tiền bán vé thu được. Sự kiện còn là nơi để người dân có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau vào dịp cuối năm và chào đón Năm mới. 

Tuy nhiên, lễ hội SantaCon tập trung đông người và hầu hết không đeo khẩu trang làm dấy lên mối quan ngại về khả năng dịch Covid-19 lây lan, nhất là thời điểm hiện tại Omicron, biến chủng được nhận định có tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều lần so với Delta, đã xuất hiện. Theo đó, ít nhất 43 người ở Mỹ được xác định nhiễm Omicron bao gồm 20 trường hợp ở bang New York với 13 ca ở thành phố tính tới ngày 10/12. Bang New York cũng báo cáo có hơn 11.000 ca mới mắc Covid-19 trong ngày 9/12 và thêm 80 trường hợp tử vong.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ biến chủng Omicron lây lan nhanh trong thành phố và khẳng định trong thời gian tới số ca mới mắc Covid-19 tăng nhanh "dường như là điều khó tránh khỏi".

Thành phố New York ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên vào cuối tháng 11, sau khi một người đàn ông ở bang Minnesota tới thành phố để tham dự hội thảo vào ngày 22/11. Người này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Tuy nhiên, bệnh nhân chỉ phát triệu chứng nhẹ và đã hồi phục. 

Dù Omicron đang trở thành đề tài nóng, nhưng Delta vẫn đang là biến chủng thống trị các ca mắc Covid-19 trên toàn nước Mỹ ở thời điểm hiện tại. Theo đó, Delta đã khiến số ca mới mắc Covid-19 theo ngày tại Mỹ tăng 30% và số người tử vong tăng 20% trong vòng 2 tuần qua.

Thị trưởng Blasio tuyên bố thành phố New York sẽ duy trì quy định miễn đeo khẩu trang trong các sự kiện chào đón Năm mới.

Dù cảnh sát thành phố New York cho biết tình trạng hỗn loạn không xảy ra ở lễ hội SantaCon, nhưng một số vụ ẩu đả do say xỉn và tranh chấp mua vé vào các quán bar cũng đã được ghi nhận.

Chuyện nhận tiền thưởng khi có kết quả dương tính Covid-19 ở Trung Quốc

Chuyện nhận tiền thưởng khi có kết quả dương tính Covid-19 ở Trung Quốc

Chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân quyết định thưởng tiền cho người tự nguyện đi làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với Covid-19. 

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !