Hàng ngàn người Pakistan biểu tình đòi Thủ tướng từ chức
Hãng Reuters đưa tin cho biết, hàng chục nghìn người đã tràn vào thủ đô nước này đã tạo ra một thách thức lớn chưa từng có với chính phủ dân sự 15 tháng tuổi của Pakistan.
![]() |
Biểu tình chống chính phủ ở Pakistan. Ảnh: Reuters. |
"Tôi sẽ không rời khỏi đây cho đến khi tôi tìm được tự do thực sự cho đất nước", cựu ngôi sao môn cricket Imran Khan, người đứng đầu phe đối lập Pakistan Tehreek-e-Insaaf, nói với hàng ngàn người ủng hộ ông ở thủ đô Islamabad ngày hôm qua.
Đám đông biểu tình hô vang, yêu cầu ông Sharif phải từ chức và tiến hành ngay một cuộc bầu cử sớm. Giáo sĩ dân túy Tahir ul-Qadri, người đã dẫn đầu một cuộc biểu tình tuần hành riêng đến thủ đô, dự kiến sẽ phát biểu trước những người theo ông.
"Tiến sĩ Qadri sẽ nói về ‘Yêu cầu Cách mạng Tháng 3/2014’, trong đó bao gồm việc cắt chức Nawaz Sharif và bắt giữ ông này ngay lập tức”, phát ngôn viên của Qadri, ông Shahid Mursaleen nói.
Tình trạng bất ổn khiến dư luận đặt câu hỏi về sự ổn định của Pakistan, tại một thời điểm mà quốc gia 180 triệu dân đang tiến hành một cuộc tấn công chống lại các chiến binh Taliban và khi ảnh hưởng của các nhóm sắc tộc chống lại phương Tây đang gia tăng.
Hôm thứ Sáu (15/8), một đám đông đã ném đá tấn công đoàn xe của Khan khi ông dẫn đầu những người ủng hộ đi qua các thành phố phía đông vùng Gujranwala. Đã có itếng súng nổ, nhưng Khan không bị thương, phát ngôn viên của ông cho biết. Chính phủ cho biết không có vụ nổ súng nào, và cảnh sát đã bắt giữ 16 nhà hoạt động của đảng cầm quyền.
Tại Islamabad, các nhà chức trách đã chặn đường bằng các container vận chuyển hàng hoá và hàng rào kẽm gai trong một nỗ lực để kiểm soát các cuộc tuần hành, và cảnh sát chống bạo động đã được lệnh làm nhiệm vụ dẹp loạn.
"Chúng tôi nghĩ rằng Imran Khan sẽ điều hành đất nước theo hướng tốt hơn cho giới trẻ”, Muhammad Taraki 25 tuổi, cho biết tại một điểm biểu tình do Khan tổ chức, "Tôi có bằng cử nhân, nhưng tôi không thể có được một công việc".
Một số thành viên của đảng ông Sharif cho rằng các cuộc biểu tình đang được bí mật hỗ trợ bởi các yếu nhân trong quân đội, trong đó đã có một mối quan hệ không thoải mái với ông Sharif. Ông Khan và Qadri có thể gây mất ổn định cho chính phủ ở mức độ nào có thể sẽ phụ thuộc vào lập trường của lực lượng vũ trang, trong đó có một lịch sử lâu dài gắn bó cuộc đảo chính.
Rất ít người lo sợ một cuộc đảo chính, nhưng nhiều quan chức nghĩ rằng mối đe dọa của tình trạng bất ổn sẽ làm gia tăng quyền nắm giữ chính phủ trong quân đội.
Quân đội Mỹ đã tỏ ra thất vọng với chính phủ Takiban, đặc biệt trong việc truy tố cựu lãnh đạo quân đội kiêm Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf về tội phản quốc.
Tương tự, hiện nay đã có những bất đồng giữa chính phủ và quân đội về cách xử lý Taliban. Chính phủ nhấn mạnh vào các cuộc đàm phán hòa bình nhưng cuối cùng quân đội đã phát động một cuộc tấn công.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.