Hàng ngàn người dân phía đông Ukraine biểu tình đòi trưng cầu dân ý
Theo đó, hàng ngàn người tại các thành phố Kharkov, Donetsk, Lugansk và Odessa đã xuống đường biểu tình vào ngày hôm qua. Khoảng 5.000 người đã tập trung tại thành phố Kharkov yêu cầu tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý tại khu vực phía đông Ukraine.
Những người biểu tình còn yêu cầu chính quyền công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức tại vùng Kharkov. Hiện nay, tiếng Nga là ngôn ngữ phổ thông nhất tại khu vực này.
Người biểu tình thân Nga tổ chức tuần hành mang theo khẩu hiệu "Odessa tổ chức trưng cầu dân ý" hôm 23/3 |
Thậm chí, người dân tại Kharkov còn phản đối việc Thủ tướng lâm thời Yatsenyuk thay mặt chính phủ Kiev ký kết với thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) bởi họ cho rằng đây là một thỏa thuận “bất hợp pháp”.
Một số người biểu tình còn kéo tới đại sứ quán Nga và yêu cầu Matxcova điều tra tính hợp pháp của việc quân đội NATO hiện diện tại Ukraine cũng như đề nghị người dân Crimea hỗ trợ.
Trong khi đó, tại thành phố Lugansk thuộc khu vực phía đông Ukraine, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình sau khi kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý hồi tuần trước được công bố. Theo đó, hơn 100.000 người Lugansk đã bỏ phiếu đồng thuận sáp nhập vào Nga. Ngoài ra, 1.000 người dân Lugansk cũng đã tập trung tại trụ sở an ninh khu vực để phản đối chính quyền lâm thời Kiev.
Tại thành phố Donetsk nằm sát vùng Donbass, hôm 23/3, hơn 2.000 người cũng đã xuống đường biểu tình. Họ yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để tự quyết định tương lai của khu vực này.
Hàng ngàn người dân thành phốDonetsk xuống đường biểu tình hôm 23/3 |
Những người biểu tình đã cầm theo lá cờ Nga khi đứng bên ngoài tòa nhà hội đồng thành phố và cùng hô vang “Nga”, “Berkut” trong sự giám sát của lực lượng an ninh.
Tại thành phố ven Biển Đen, Odessa, hàng ngàn người dân cầm theo cờ Nga, Ukriane và Crimea xuống đường biểu tình phản đối chính phủ lâm thời Kiev.