Hàng ngàn lính Vệ binh Mỹ 'bị đuổi' xuống hầm để xe sau lễ nhậm chức

Sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Biden, hàng ngàn binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mỹ bị điều xuống hầm để xe để nghỉ ngơi. 

Hàng ngàn thành viên thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã phải di chuyển xuống hầm để xe, sau khi nhận được thông báo họ không còn được sử dụng không gian bên trong tòa nhà Điện Capitol bao gồm các khu vực như khu căng-tin của tòa nhà Thượng viện Mỹ vốn được trưng dụng làm nơi nghỉ ngơi trước đây.

Trước buổi sáng ngày 21/1, một số khu vực trong tòa nhà Quốc hội Mỹ được dùng làm nơi nghỉ ngơi cho các thành viên Vệ binh thay ca trong quá trình bảo vệ Điện Capitol.

{keywords}
Hàng ngàn lính Vệ binh Quốc gia Mỹ bị điều xuống hầm để xe sau lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: CNN)

Theo nguồn tin từ Vệ binh Quốc gia Mỹ, tới chiều cùng ngày, nghĩa là khi vừa kết thúc buổi lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden, họ nhận được thông tin các khu vực được dùng làm nơi nghỉ ngơi nay đã bị dọn dẹp và di dời.

“Thành thật, chúng tôi cảm thấy như bị phản bội. Sau khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chúng tôi dường như trở thành đồ thừa và bị ném xuống hầm để xe”, một lính Vệ binh Quốc gia Mỹ chia sẻ với CNN.

Những bức ảnh được gửi tới CNN cũng cho thấy, các lính Vệ binh đang ngồi hoặc nằm ngay trên sàn trong khu vực được quây dây cảnh báo. Một vài người dường như đang ngủ khi dựa lưng vào cột bê tông trong hầm để xe và chỉ cách chỗ các xe ô tô đang đỗ vài mét.

Nguồn tin cho biết thêm, chỉ có một ổ cắm điện và 1 phòng vệ sinh phục vụ cho khoảng 5.000 người.

Dù phần lớn lính Vệ binh đeo khẩu trang, nhưng có một số người không đeo. Theo họ, việc có quá đông binh sĩ tập trung trong hầm để xe là trái với quy định phòng chống dịch Covid-19 và còn làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. “Chuyện này hoàn toàn không thể chấp nhận được”, một thành viên Vệ binh nhấn mạnh.

“Theo chỉ dẫn, nếu như không đang ăn hay uống, chúng tôi cần phải đeo khẩu trang. Một vài thành viên trong đơn vị của chúng tôi từng có kết quả dương tính khi xét nghiệm Covid-19. Nhưng giờ họ để chúng tôi tập trung đông đúc ở các khu vực chập hẹp bị quây dây cảnh báo. Và đây là nơi duy nhất chúng tôi được phép nghỉ ngơi”, người này nói thêm.

Trước đó, khoảng 25.000 binh sĩ Vệ binh được huy động từ 50 bang, 3 vùng lãnh thổ và Quận Columbia tới thủ đô Washington để tham gia bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden.

Trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ, phần lớn lính Vệ binh sử dụng quán cà phê trong Tòa nhà Văn phòng Thượng viện Dirksen, nằm ở phía tây bắc Điện Capitol làm nơi nghỉ ngơi, sạc điện thoại và lướt internet không dây.

Nhưng tới chiều ngày 21/1 sau khi kết thúc lễ nhậm chức, các binh sĩ Vệ binh đã không còn được sử dụng khu vực này nữa, mà thay vào đó bị di dời xuống hầm để xe gần Trung tâm Thurgood Marshall.

Theo Cục Vệ binh quốc gia Mỹ, hoạt động di dời binh sĩ chỉ làm tạm thời bởi Quốc hội đang họp.

“Các thành viên Vệ binh Quốc gia đang tiếp tục đảm bảo và hỗ trợ cảnh sát Điện Capitol. Trong quá trình Quốc hội họp, cảnh sát Điện Capitol đã yêu cầu các binh sĩ Vệ binh chuyển nơi nghỉ ngơi. Họ tạm thời được di dời tới hầm để xe của Trung tâm Thurgood Marshall có trang bị hệ thống sưởi và nhà vệ sinh. Chúng tôi vẫn duy trì lực lượng linh động hỗ trợ an ninh cho Điện Capitol và các khu vực lân cận”, tuyên bố từ Cục Vệ binh quốc gia Mỹ cho hay.

Cách đây một tuần, hình ảnh các lính Vệ binh nằm la liệt trên sàn nhà Quốc hội Mỹ cũng đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận. Theo phát ngôn viên Vệ binh Quốc gia Mỹ, các binh sĩ chỉ ngồi trên sàn nghỉ ngơi giữa các ca làm việc, chứ không phải ngủ tại đây.

Trong tuyên bố hôm 21/1, Cục Vệ binh Quốc gia Mỹ cho biết hơn 25.000 lính Vệ binh Quốc gia Mỹ tham gia bảo vệ cho lễ nhậm chức của Tổng thống Biden sẽ được đưa về nhà trong khoảng từ 5 – 10 ngày. Cụ thể, gần 15.000 binh sĩ sẽ trở về nhà “sớm nhất có thể”. Còn khoảng 7.000 người khác có thể sẽ vẫn ở lại thủ đô Washington cho tới cuối tháng này. 

Mỹ loại 12 lính Vệ binh quốc gia để phòng mối họa trước lễ nhậm chức

Mỹ loại 12 lính Vệ binh quốc gia để phòng mối họa trước lễ nhậm chức

Ngay trước lễ nhậm chức của ông Biden, Mỹ đã loại 12 thành viên Vệ binh Quốc gia trước nghi vấn có liên quan tới các tổ chức cực đoan. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !