Nhiều nơi ở Trung Quốc khuyên người dân không mua hàng ở nước ngoài để phòng dịch

Để tránh dịch Covid-19 bùng phát trong nước, chính quyền nhiều nơi ở Trung Quốc khuyến cáo người dân không mua hàng hóa từ nước ngoài. 

Các doanh nghiệp, địa phương chủ động phương án cung ứng hàng hoá thích ứng với 'bình thường mới'

Để chuẩn bị nguồn hàng cho đợt cao điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2022, Bộ Công Thương tiếp tục kế hoạch, chuẩn bị tốt nguồn hàng và các phương án cung ứng hàng hóa kể cả trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hà Nội lên phương án phân phối hàng hóa tại 3 vùng 'đỏ, cam, xanh' sau ngày 6/9

Sở Công Thương Hà Nội vừa có thông tin về việc đảm bảo nguồn cung và điều phối hàng hóa phục vụ nhận dân phòng chống dịch COVID-19 cho 3 phân vùng sau ngày 6/9.

Khởi tố vụ án hàng lậu "gửi" tại 2 căn nhà của Thượng tá Biên phòng

2/3 căn nhà chứa hàng lậu thuộc sở hữu của vợ chồng Thượng tá Biên phòng ở An Giang.

Xuyên đêm vận chuyển hàng về siêu thị phục vụ người dân Thủ đô

Thành phố Hà Nội hiện có 459 chợ, 28 trung tâm thương mại, 123 siêu thị, 1.800 cửa hàng tiện ích, 141 chuỗi, 2.382 điểm bán hàng bình ổn giá, cùng hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân.

Đang cập nhật dữ liệu !