Hãng hàng không Vietstar thông tin sai: “Việc "tày trời" đến vậy còn dám làm..."

Đó là những hoài nghi của Blogger Truyền thông Xã hội Nguyễn Ngọc Long quanh chuyện Hãng hàng không Vietstar thông tin sai là “đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng”. Nhiều người cũng có chung nhận định như vậy.

Sau khi báo Infonet đăng bài Hãng hàng không Vietstar có đúng là “đơn vị của Bộ Quốc phòng”?, và Hãng hàng không Vietstar lặng lẽ rút cụm từ “đơn vị kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng”, chúng tôi vẫn không nhận được câu trả lời chính thức từ đơn vị này như lời hẹn "sẽ trả lời sau". 

Như chúng tôi đã đăng trong bài trước, khi có trả lời từ Quân chủng Phòng không - Không quân, trên báo Quân Đội Nhân dân, về việc Vietstar không phải đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tính đến 9h49 sáng hôm qua (30/3/2016), website của đơn vị này vẫn để nội dung giới thiệu “đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng”.

Hãng hàng không Vietstar thông tin sai: “Việc

Thông tin sai ban đầu đã được gỡ bỏ, sửa đổi bằng thông tin khác

Nhưng đến 9h25 sáng ngày 31/3, PV Infonet truy nhập website vietstarairlines.vn, nội dung cho rằng hãng hàng không này là “đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng” đã được chuyển thành: “Vietstar Airlines là doanh nghiệp Cổ Phần liên doanh, liên kết với Quân chủng Phòng không – Không quân, trong đó Công ty sửa chữa máy bay A41 là cổ đông của Công ty”.

Dư luận đang có nhiều câu hỏi khi tính đến hôm nay, ngoài động thái lặng lẽ “thay đổi thông tin”, Hãng hàng không này đã không hề có thông báo chính thức hoặc có liên lạc đến cơ quan báo đài nói rõ về vấn đề này.

Cách hành xử kiểu như vậy đã khiến cho nhiều người bày tỏ lo lắng đặc biệt là cộng đồng mạng, giới truyền thông. Nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm sự việc từ góc độ truyền thông, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với Blogger Truyền thông Xã hội Nguyễn Ngọc Long, Sáng lập nhóm Truyền thông Trăng Đen về vấn đề này.

Hãng hàng không Vietstar thông tin sai: “Việc

Blogger Truyền thông Xã hội Nguyễn Ngọc Long, Sáng lập Nhóm Truyền thông Trăng Đen

Thưa anh, chuyện hãng hàng không lưỡng dụng sắp ra đời, ghi tên mình là "Đơn vị kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng" nhưng phía Quân chủng Bộ Quốc phòng lại phủ nhận. Anh có bình luận gì?

Nội bộ hai bên thế nào tôi không rõ nhưng ở ngoài nhìn vô sẽ thấy đây là hãng hàng không nhận vơ. Bị "chính chủ" phủ nhận như vậy thì mất uy tín hoàn toàn.

Theo anh, việc “nhùng nhằng” như vậy sẽ ảnh hưởng thế nào đến thương hiệu của Vietstar Airline?

Cái lợi của họ là được truyền thông miễn phí, chỉ sau vài ngày mà thương hiệu của hãng được nhắc đi nhắc lại trên truyền thông, vua biết mặt chúa biết tên!

Còn cái hại là bị mang tiếng, ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu và có thể gây khó khăn khi làm việc với các đối tác sau này.

Có ý kiến cho rằng "rất có thể" đây là “chiêu truyền thông” để kéo các báo vào. Anh nghĩ sao?

Chiêu trò hay không thì chỉ có hãng mới trả lời chính xác được. Còn hiệu quả về truyền thông thì không thể nào phủ nhận.

Tôi còn tự đặt ra cho bản thân mình câu hỏi, nếu sau này tôi mở một tiệm bánh mì và giăng bảng là "Đối tác của Cục vệ sinh an toàn thực phẩm" hay mở cửa hàng rà phá bom mìn và khẳng định là "Đối tác của Bộ Khoa học Công nghệ" thì báo chí có tích cực vào cuộc để truyền thông miễn phí cho tôi không?

Tôi sẽ phải chịu chế tài thế nào, xử phạt ra sao, ngoài việc mang tiếng "nổ to" như đã nói? Đây rõ ràng là một trường hợp thú vị cần xem xét.

Có ai nghi ngờ về tính trung thực của một hãng hàng không, khi đưa thông tin như vậy không, thưa anh?

Tất nhiên, dư luận hoàn toàn có quyền nghi ngờ như vậy. Và quan trọng hơn, vụ việc này sẽ khiến khách hàng nghi ngờ về các tiêu chí an toàn, bảo mật do hãng công bố ra ngoài. Họ có thể suy luận theo hướng, việc "tày trời" đến vậy hãng còn dám làm thì có gì là không dám?

Tuy nhiên, cái chính vẫn nằm ở chất lượng của hãng hàng không này. Nếu họ thực sự làm tốt thì sự việc không đáng ngại vì hai lý do. Thứ nhất, dư luận nhanh quên lắm; và thứ hai, chỉ một số đối tượng nhỏ khách hàng "cao cấp" đòi hỏi sự "trung thực", trong khi khách hàng bình dân để ý tới chi phí và các yếu tố "thiết thực" khác nhiều hơn. 

Từ vụ Liên Kết Việt mạo danh Bộ Quốc phòng gây phẫn nộ dư luận thì việc nói mình là "đơn vị kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng" trong khi chỉ là “đơn vị liên kết”. Nếu bị liên tưởng xấu sẽ nguy hại thế nào, thưa anh?

Kỹ năng thẩm định thông tin không phải ai cũng có. Nên người dân đặt niềm tin lớn vào các cơ quan bộ ngành, chính phủ.

Các bên liên quan họ hiểu rõ điều này thì mới chủ ý "mạo danh" như vậy. Tức là, cái nguy không chỉ ở chỗ khiến người dân mất cảnh giác mà còn gián tiếp làm uy tín các cơ quan nhà nước bị sụt giảm rất nhiều.

Hiện nay, trên Internet có rất nhiều công cụ theo dõi và cảnh báo thông tin như Google Alert, Mention.com, ... Bất cứ ai, khi chưa có giải pháp nào toàn diện, cũng có thể dùng thử hoàn toàn miễn phí. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để phát hiện xem thương hiệu của mình đang bị "dùng chùa" thế nào trên mạng.

Xin cảm ơn anh!

Hồng Chuyên (thực hiện)

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !