Hàn - Triều tái mở cửa khu công nghiệp Kaesong ngày 16/9
![]() |
Khu công nghiệp chung Kaesong bị đóng cửa tạm thời từ tháng Tư |
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, sau các cuộc đối thoại nhằm cải thiện mối quan hệ liên Triều, các nhà lãnh đạo hai nước đã đồng thuận đặt lịch mở cửa trở lại khu công nghiệp chung Kaesong, nằm sâu trong lãnh thổ biên giới Triều Tiên 10 km, vào ngày 16/9.
Khu công nghiệp chung Kaesong được thành lập vào năm 2004 là biểu tượng hợp tác hiếm hoi giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Ngoài ra, Kaesong còn có tầm ảnh hưởng lớn đối với nguồn thu ngoại tệ mạnh của quốc gia cô lập thông qua việc thu thuế cũng như chiết khấu lương công nhân.
Tuy nhiên, tình hình căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên đã trở nên vô cùng căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 3 hồi tháng Hai, khiến Kaesong bị đóng cửa tạm thời. Ngay đầu tháng Tư, Triều Tiên đã cho rút toàn bộ 53.000 công nhân về nước, làm cho 123 công ty Hàn Quốc hoạt động tại Kaesong lao đao.
Sau đó, hai bên không ngừng đổ lỗi cho nhau về việc Kaesong bị đóng cửa. Triều Tiên nhấn mạnh động thái rút công nhân về nước là do Hàn Quốc tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận quân sự với Mỹ.
Tình hình căng thẳng chỉ lắng dịu hồi tháng trước và hai bên đã tiến hành hàng loạt các cuộc thảo luận nhằm tái khởi động hoạt động tại Kaesong.
Theo thỏa thuận, Triều Tiên chấp nhận đề nghị của Hàn Quốc mở cửa Kaesong cho các nhà đầu tư nước ngoài vào tháng Mười tới – một động thái ngăn chặn khả năng Bình Nhưỡng lại đơn phương đóng cửa tổ hợp công nghiệp này trong tương lai. Trước đó, Seoul đã bồi thường toàn bộ phí tổn cho các công ty nước này do Kaesong ngừng hoạt động. Hai bên còn nhất trí không thu thuế của các công ty này trong năm nay.
Hãng thông tấn trung ương KCNA cũng xác nhận việc Kaesong sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 16/9 song không công bố thêm chi tiết.
Theo giới phân tích, khu công nghiệp chung Kaesong vẫn có khả năng bị đóng cửa trong tương lai kể cả khi những thỏa thuận đảm bảo được ký kết. "Thỏa thuận giữa hai nước không thể đảm bảo rằng Kaesong sẽ không chịu ảnh hưởng từ tình hình chính trị và căng thẳng quân sự trong tương lai", giáo sư Yang Moon-Jin thuộc Đại học Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul nói.
Ngay khi Kaeong hoạt động trở lại, giới quan sát nhận định Bình Nhưỡng sẽ từng bước gây áp lực buộc Seoul nối lại các dự án xuyên biên giới khác như tổ chức các tour du lịch từ Hàn Quốc tới khu nghỉ dưỡng núi Kumgang tại Triều Tiên