Hàn – Triều nối lại chương trình 'sum họp gia đình'
Chương trình sum họp các gia đình bị ly tán giữa 2 miền Triều Tiên tạm ngưng từ năm 2010 |
Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng và Seoul cũng đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán về việc tái khởi động khu công ngiệp chung Kaesong nằm trong lãnh thổ Triều Tiên, mở ra cơ hội cải thiện mối quan hệ căng thẳng bấy lâu nay giữa 2 nước.
Sau đó, Seoul còn đề xuất các cuộc đối thoại với tổ chức Chữ Thập Đỏ trong việc nối lại hoạt động đoàn tụ gia đình giữa 2 miền Triều Tiên. Hôm 18/8, một phát ngôn viên thuộc Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã đồng ý tiến hành các cuộc họp với tổ chức Chữ Thập Đỏ.
Theo phát ngôn viên trên, Bình Nhưỡng đã đề nghị tổ chức một cuộc họp trên núi Kim cương, chứ không phải ở phía nam làng biên giới Panmunjom như Seoul từng nêu. Ngoài ra, Triều Tiên muốn thảo luận các vấn đề khác với Hàn Quốc trong những cuộc họp tổ chức trên núi Kim cương hôm 22/8 – một ngày trước khi diễn ra cuộc họp với tổ chức Chữ Thập Đỏ (23/8).
Hàn Quốc đã ngừng tổ chức đưa khách du lịch tới núi Kim cương sau khi một phụ nữ nước này bị cảnh sát biên giới Triều Tiên bắn chết vào năm 2008. Trước đây, khu du lịch trên núi Kim cương từng là nguồn thu ngoại tệ mạnh đối với nền kinh tế nghèo đói Triều Tiên.
"Mục đích của Triều Tiên đã quá rõ. Ngoài việc họp bàn tái hợp các gia đình bị ly tán, Triều Tiên còn muốn nối lại hoạt động du lịch tới núi Kim cương", giáo sư Lim Eul Chul tại Đại học Kyungnam, Hàn Quốc nói.
Chiều muộn hôm 18/8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết tỏ ra "lạc quan" trước quyết định của Triều Tiên về việc tổ chức họp bàn với tổ chức Chữ Thập Đỏ song hy vọng các cuộc đàm phán vẫn diễn ra tại làng Panmunjom như đề xuất ban đầu. Ngoài ra, Bộ Thống nhất Hàn Quốc vẫn đang cân nhắc đề nghị tổ chức các cuộc họp trên núi Kim cương mà Triều Tiên đưa ra.
Các chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán trong cuộc chiến (1950 – 1953) đã trở thành đề tài trọng tâm trong chương trình hợp tác liên Triều lâu nay. Khoảng 22.000 người dân Triều Tiên và Hàn Quốc đã không được gặp mặt người thân sau khi chương trình tái sum họp gia đình tạm dưng vào năm 2010 do những căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước.