Hàn – Triều có động thái hàn gắn quan hệ sau 13 tháng mất liên lạc

Sau 13 tháng Triều Tiên cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc, 2 nước đã đồng thuận nối lại các đường dây nóng vào 10h sáng nay.

Hôm nay (27/7), Nhà Xanh thông báo Hàn – Triều đã tái kết nối các đường dây liên lạc liên biên giới vốn bị Bình Nhưỡng cho dừng hoạt động từ năm ngoái. Đây được xem là dấu hiệu tích cực trong công tác cải thiện quan hệ Hàn – Triều.

Ông Park Soo-hyun, Thư ký cấp cao phụ trách truyền thông của Nhà Xanh, cho biết Seoul và Bình Nhưỡng đã quyết định nối lại các đường dây liên lạc trực tiếp xuyên biên giới vào lúc 10h (giờ địa phương).

{keywords}
Hàn – Triều nối lại các đường dây nóng liên lạc xuyên biên giới. (Ảnh: Yonhap)

Hoạt động nối lại các đường dây liên lạc liên Triều là kết quả của thỏa thuận giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Park cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo Hàn – Triều đã trao đổi thư cá nhân qua lại nhiều lần kể từ tháng Tư về việc nối lại đường dây liên lạc, cũng như chia sẻ quan điểm về các vấn đề liên quan tới tái hòa giải hai nước.

“Hai nhà lãnh đạo đã tìm nhiều cách để khôi phục các mối quan hệ trong quá trình trao đổi thư từ nhiều lần và hai nhà lãnh đạo đã đồng thuận nối lại các đường dây nóng liên lạc khi xem đây là bước đầu tiên trong quá trình hàn gắn quan hệ. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng thuận tái xây dựng lòng tin sớm nhất có thể và tái thúc đẩy các mối quan hệ”, ông Park cho biết.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng nhấn mạnh, việc tái mở lại các đường dây nóng là “bước tiến lớn trong việc tái khôi phục niềm tin đôi bên và thúc đẩy tái hòa giải”.

Hoạt động nối lại các đường dây liên lạc xuyên biên giới Hàn – Triều được thực hiện sau 13 tháng. Trước đó, Triều Tiên đã cho dừng toàn bộ đường dây nóng liên lạc vào tháng 6/2020 khi quan hệ với Hàn Quốc trở nên căng thẳng. Bình Nhưỡng xem việc cắt đứt liên lạc là hành động phản đối chính phủ Hàn Quốc không thể ngăn chặn vấn nạn rải truyền đơn ở sát biên giới Triều Tiên.

Về phần mình, Tổng thống Moon đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi Triều Tiên nối lại các đường dây nóng và đối thoại để mở đường cho Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm giải trừ hoàn toàn chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Thông báo nối lại hoạt động liên lạc được công bố giữa lúc Hàn – Triều kỷ niệm lần thứ 68 ngày ký hiệp ước đình chiến để chấm dứt cuộc chiến liên Triều 1950 – 1953.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng xác nhận, “Quân đội Hàn – Triều đã nối lại các đường dây liên lạc quân sự và đi vào hoạt động trở lại vào lúc 10h sáng nay để thi hành các thỏa thuận mà nhà lãnh đạo 2 nước đã ký kết. Hoạt động trao đổi qua điện thoại và fax để hiện diễn ra bình thường”.

Cụ thể, từ trưa ngày hôm nay, quân đội Hàn – Triều sẽ nối lại hoạt động gọi điện 2 lần/ngày vào lúc 9h và 16h.

Ấn Độ ‘nhờ cậy’ Nga để đối phó với Trung Quốc ở biên giới tranh chấp?

Ấn Độ ‘nhờ cậy’ Nga để đối phó với Trung Quốc ở biên giới tranh chấp?

Ấn Độ dường như sẽ mua chiến đấu cơ mới được Nga trình làng để đối phó với quân đội Trung Quốc ở dọc vùng biên giới tranh chấp.

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !