Hàn Quốc xét xử 15 thủy thủ vụ chìm phà Sewol
Trong sáng nay, rất đông người thân của các hành khách thiệt mạng trên chuyến phà Sewol đã tập trung tại tòa án Gwangju – thành phố gần nhất với hiện trường vụ chìm phà hôm 16/4, để nghe tòa án xét xử 15 bị cáo.
Theo hãng tin Reuters, va chạm đã xảy ra giữa những người tham gia phiên tòa và các nhân viên an ninh tại tòa án khi lực lượng chức năng ngăn họ có những hành động và lời nói quá khích tại phiên tòa.
Thủy thủ đoàn điều khiển chiếc phà chìm Sewol bị cơ quan chức năng Hàn Quốc tiến hành bắt giữ. |
Trong số 476 hành khách có mặt trên phà xấu số có tới 339 học sinh và giáo viên của một trường trung học tại ngoại ô Seoul. Chỉ 172 người bao gồm 22/29 thành viên thủy thủ đoàn may mắn được cứu sống trong thảm họa đau lòng này.
Khi chiếc phà bắt đầu bị chìm, các nhân viên trên tàu đã không nhanh chóng sơ tán hành khách mà còn yêu cầu các em học sinh ngồi yên trong khoang tàu, khiến con số thương vong tăng cao. Thậm chí, đoạn video quay lại hình ảnh cứu hộ tại hiện trường còn cho thấy vị thuyền trưởng đã bỏ mặc tàu và được cứu sống.
Sau hơn hai tháng xảy ra thảm họa chìm phà đau lòng, lực lượng cứu hộ đã vớt được 292 thi thể hành khách trong khi 12 người khác hiện vẫn nằm trong danh sách mất tích.
Hồi tháng Năm, thuyền trưởng và 3 thủy thủ cấp cao điều khiển chiếc phà Sewol đã bị cáo buộc tội danh giết người và khả năng bị kết án tử hình.
Ngoài ra, hai thành viên khác trong thủy thủ đoàn bị buộc tội chạy trốn và bỏ mặc chiếc phà trong lúc gặp nạn, có khả năng bị kết án tù chung thân. Trong khi đó, 9 thành viên còn lại cũng bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm và đang đối mặt với án chung thân.
Kết quả điều tra nguyên nhân vụ chìm phà Sewol trên hành trình từ Incheon đến hòn đảo nghỉ mát Jeju cho thấy con phà đã chở quá tải và di chuyển với tốc độ cao khi bẻ lái, khiến con phà bị lật.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.