Hàn Quốc xem xét nhập 200 động cơ xe tăng của Đức

Hàn Quốc vẫn chưa thể tự sản xuất một số bộ phận quan trọng của xe tăng K-2 biệt hiệu “Báo Đen”, trong cuộc thử nghiệm gần đây, động cơ và hộp số cho loại xe tăng này vẫn gặp phải nhiều vấn đề về kỹ thuật

Hàn Quốc xem xét nhập 200 động cơ xe tăng của Đức

Nhật chính thức lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình

Trung Quốc chuyển giao 257 xe quân dụng cho Campuchia

Không quân Trung Quốc ném bom phá băng trên sông Hoàng Hà

Hàn Quốc xem xét nhập 200 động cơ xe tăng của Đức
Hàn Quốc vẫn phải nhập khẩu động cơ cho xe tăng thế hệ mới K-2

Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, “Trong đợt thử nghiệm cụm động cơ, gồm động cơ và hộp số do Hàn Quốc tự chế tạo cho xe tăng K-2, các yếu tố như điều khiển tốc độ quạt gió làm mát, công suất đầu ra lớn nhất của làm mát thử nghiệm và tính năng tăng tốc vẫn chưa đạt được yêu cầu của bên quân đội. Hiện tại vẫn chưa tìm được nguyên nhân về lỗi kỹ thuật này”.

Hàn Quốc xem xét nhập 200 động cơ xe tăng của Đức

Do đó, trong cuộc họp của Ủy ban xúc tiến ngành quốc phòng Hàn Quốc vào ngày 02/04 tới đây, các ủy viên sẽ thảo luận phương án nhập lô hàng đầu tiên 100 động cơ xe tăng (trong tổng số 200 động cơ) từ Đức để lắp cho xe tăng K-2”.

Một quan chức khác cũng cho hay, “Dù nhập khẩu động cơ và hộp số cho xe tăng của Đức, nhưng cũng phải thử nghiệm kiểm tra chúng. Xét về thời gian giao hàng cho lô hàng này, có khả năng đến năm 2014, đội xe tăng K-2 mới được chính thức thành lập”.

Hàn Quốc xem xét nhập 200 động cơ xe tăng của Đức

Được biết, Hàn Quốc đã chi hơn 120 tỉ won (khoảng 2.500 tỷ đồng) để nghiên cứu chế tạo động cơ và hộp số cho xe tăng loại này.

Xe tăng chiến đấu chủ lực "Báo đen" XK2 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới của Hàn Quốc, dùng để thay thế cho các xe tăng thế hệ cũ K1 (Hàn Quốc) và M47/M48 (Mỹ). Đây là một trong số các loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại trên thế giới.

Hàn Quốc xem xét nhập 200 động cơ xe tăng của Đức

Xe tăng XK2 được sao chép từ xe tăng Leopard-2, được phát triển tại Hàn Quốc dựa trên kinh nghiệm phát triển xe tăng K1 và K1A1 để phù hợp với chiến trường số hóa trong thế kỷ 21. Những điểm quan trọng nhất trong loại xe tăng này là các hệ thống quản lý chiến đấu, theo dõi tự động, nạp đạn tự động, hệ thống tự vệ tích cực (bảo vệ mềm soft-kill và bảo vệ cứng hard-kill), hệ thống dẫn đường, bộ phận treo bán chủ động, hệ thống tăng áp chống vũ khí NBC, v.v…

Hòa Phong

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !