Hàn Quốc tuyên bố có vũ khí mới, Triều Tiên nên sợ?
Tạp chí National Interest cho hay, hệ thống Cheolmae-2 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao hơn 20 km. Hệ thống này sẽ tạo ra lớp phòng không tầm thấp bên cạnh hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ.
Trong khi đó, Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã được Mỹ triển khai các bộ phận đầu tiên hồi tháng Ba sau khi Triều Tiên cho phóng loạt tên lửa Scud về phía biển Nhật Bản, chỉ có khả năng phòng không tầm cao. Tuy nhiên, quá trình triển khai THAAD ở Hàn Quốc đang buộc phải dừng lại do vấp phải sự phản đối của người dân Hàn Quốc.
![]() |
Tốc độ phát triển tên lửa nhanh chóng của Triều Tiên đang khiến Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vô cùng lo lắng. |
Hiện tại, quân đội Hàn Quốc cũng đang phát triển một hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa có thể loại bỏ các tên lửa của đối phương hoạt động ở độ cao từ 40 – 64 km. Nói cách khác, quân đội Hàn Quốc đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hệ thống phòng thủ tên lửa để đối phó với tốc độ phát triển nhanh chóng của các loại tên lửa mới từ Triều Tiên.
Trong năm nay, Triều Tiên đã cho phóng thử nghiệm hàng chục quả tên lửa bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới tầm trung, tên lửa hành trình bảo vệ bờ biển và tên lửa đất đối không.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã thừa nhận chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn so với dự đoán. Nhiều chuyên gia còn lo ngại Bình Nhưỡng sẽ sớm cho phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Trong khi mối đe dọa từ ICBM đang trở thành nỗi lo lớn nhất của Mỹ, thì Hàn Quốc và Nhật Bản tỏ ra vô cùng quan ngại về kho vũ khí đồ sộ cùng lực lượng tên lửa tầm ngắn hùng hậu của Triều Tiên. Số lượng lớn các đơn vị pháo binh của Triều Tiên cũng đang trở thành thách thức an ninh đối với Hàn Quốc.
Hồi tháng Tư, Hàn Quốc thông báo nước này đang tiến hành phát triển một hệ thống radar mới có thể phát hiện hoạt động của các đơn vị pháo binh Triều Tiên. Theo đó, loại radar mới có thể phát hiện các đơn vị pháo binh của Triều Tiên ở khoảng cách xa 64 km.