Hàn Quốc trình làng trực thăng không người lái mới

Hãng sản xuất máy bay Hàn Quốc KAL-ASD mới đây đã công bố mô hình kích thước thật của một loại trực thăng chiến đấu không người lái tại Triển lãm Hàng không và Quốc phòng Quốc tế Seoul.

Loại trực thăng này có tên là KUS-VH được trang bị hai tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire của hãng Lockheed Martin cùng hai loại tên lửa cỡ nhỏ hơn. Cửa sổ trên máy bay hoàn toàn bị che kín. Theo tạp chí Flight Global, sắp tới hãng sản xuất sẽ hoàn thành chế tạo hai mẫu thử nghiệm của KUS-VH và sẽ tiến hành bay thử lần đầu tiên vào cuối tháng này.

Hàn Quốc trình làng trực thăng không người lái mới - ảnh 1

Trực thăng hạng nhẹ MD 500 của Mỹ.

KUS-VH là thành quả của sự hợp tác giữa hãng Boeing và KAL-ASD trong khuôn khổ điều kiện của của thương vụ mua về 36 chiếc trực thăng chiến đấu AH-64E Apache vào năm 2013.

Vào năm 2013, Boeing và KAL-ASD đã ký thỏa thuận nhằm biến dàn trực thăng chiến đấu hạng nhẹ MD 500 của Hàn Quốc thành các máy bay không người lái. Trước đó vào tháng 12/2012, Boeing đã cho cất cánh một loại máy bay MD 500 không người lái tại trường huấn luyện không quân tại Nonsan (Hàn Quốc). Tuy nhiên hai bên chưa hề ký hợp động thương mại.

Hàn Quốc đã có kế hoạch ngừng sử dụng toàn bộ 175 máy bay trực thăng MD 500 trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, theo tạp chí IHS Jane’s Defense Weekly, thay vì đưa vào bãi phế liệu, chúng có thể sẽ được cải tiến thành trực thăng KUS-VH và sẽ là “một loại máy bay không người lái do thám sẵn có, chi phí thấp mà quân đội Hàn Quốc không phải lo về những phí tổn khi đưa một loại máy bay hoàn toàn mới vào sử dụng”.

Dự kiến các trực thăng AH-64E Apache được bàn giao cho Hàn Quốc sẽ được trang bị sẵn hệ thống điều khiển hệ thống cảm biến và vũ khí trên các trực thăng không người lái.

Bên cạnh việc tránh để phi công gặp nạn, lợi thế của máy bay không người lái là rất nhiều. Tạp chí Flight Global cho biết, một trong những thay đổi lớn nhất của KUS-VH đó là bình nhiên liệu lớn hơn được đặt tại vị trí trước đây là ghế sau của trực thăng. Điều này sẽ cho phép máy bay có thể bay liên tục trong 4 giờ thay vì chỉ 2 giờ như MD 500 trước đây. Bởi KUS-VH không cần phi công, chi phí cho mỗi lần cất cánh sẽ giảm đi đáng kể.

Chính phủ Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc nâng cấp các máy bay MD 500. Tuy nhiên, trong hai năm tới nước này sẽ tiến hành nhiều lần bay thử máy bay không người lái. Tạp chí Flight Global cho biết, giai đoạn đầu tiên sẽ nhằm kiểm tra khả năng bay cơ bản của máy bay, giai đoạn hai sẽ là cho máy bay tham gia tập trận. Giai đoạn cuối cùng mới là thử nghiệm các vũ khí.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !