Hàn Quốc: Triều Tiên đổ tiền đào tạo “chiến binh mạng”
Mặc dù chưa thể đưa ra bằng chứng xác thực Triều Tiên là thủ phạm gây ra vụ tấn công khiến 32.000 máy tính hoàn toàn tê liệt vào hồi tuần trước, song giới chuyên gia Hàn Quốc khẳng định Bình Nhưỡng đang tập trung đào tạo các nhóm “ chiến binh mạng” trình độ cao để tấn công "kẻ thù".
![]() |
Các hacker Triều Tiên có trình độ tương xứng với đồng nghiệp tại Trung Quốc và Hàn Quốc |
Các quan chức Hàn Quốc cho biết bằng phương thức sử dụng phần mềm ác tính vốn được thiết kế với mục đích xâm nhập hoặc phá hủy dữ máy tính, tin tặc đã làm tê liệt hoạt động của 32.000 máy tính cùng các máy chủ thuộc 3 mạng lưới truyền thông và 3 ngân hàng lớn của Hàn Quốc hôm 20/3. Tuy nhiên, quá trình điều tra thủ phạm thiết kế phần mềm ác tính trên không hề dễ dàng và phải mất hàng tuần thậm chí hàng tháng.
Trong khi các nhà điều tra Hàn Quốc chưa thể đưa ra bằng chứng xác thực Bình Nhưỡng đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn hôm 20/3. Hôm thứ Sáu (22/3), các chuyên gia nước này đã lần ra dấu vết của phần mềm ác tính nằm trong một máy tính thuộc một trong số những nạn nhân của vụ tấn công trên.
Song Hàn Quốc khẳng định kể từ năm 2009, quốc gia này đã phải hứng chịu 6 vụ tấn công mạng từ Triều Tiên. Thậm chí, nhằm ngăn chặn mối nguy hiểm tới từ lực lượng tin tặc của quốc gia láng giềng, Hàn Quốc còn thành lập hẳn một trung tâm quản lý an ninh mạng ngay tại thủ đô Seoul.
Điều đó cho thấy một quốc gia nghèo khó như Triều Tiên vốn thi hành một trong những chính sách quản lý hoạt động Internet khắt khe nhất trên thế giới, vẫn có khả năng đe dọa tới an ninh mạng Hàn Quốc – quốc gia được đánh giá đứng đầu trong ngành viễn thông. Theo thông tin từ Ngân hàng Hàn Quốc tại Seoul, trong năm 2011, thu nhập bình quân đầu người tại Triều Tiên chỉ là 1.190 USD/năm trong khi Hàn Quốc là 22.200 USD/năm.
Trong những năm gần đây, chính phủ Triều Tiên đã đổ tiền của và nguồn nhân lực vào nghiên cứu khoa học và công nghệ. Điển hình, hồi tháng 12 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã bất ngờ phóng thành công tên lửa tầm xa đưa một vệ tinh quan trắc vào quỹ đạo. Tiếp đó, hôm 12/2, Triều Tiên tuyên bố thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 thành công.
“Công nghệ thông tin” (IT) đã trở thành một thuật ngữ thông dụng tại Triều Tiên – khi quốc gia này phát triển riêng một hệ thống hoạt động mang tên “Ngôi sao Đỏ”. Trong đó, Hàn Quốc và Mỹ tin rằng chính phủ Triều Tiên đang đào tạo hàng ngàn hacker nhằm đưa phần mềm ác tính vào các vụ tấn côn mạng. Đặc biệt, những hacker này có trình độ tương xứng với các đồng nghiệp tại Trung Quốc và Hàn Quốc.
Trong năm 2010, ông Won Sei-hoon – người sau này trở thành giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc đã ước tính con số hacker chuyên nghiệp tại một đơn vị chuyên thực hiện các vụ tấn công mạng của Triều Tiên lên tới 1.000 người.
Theo Kim Heung-kwang – người từng giảng dạy cho các hacker tại một trường đại học thuộc thành phố công nghiệp Hamhung của Triều Tiên trong gần 20 năm trước khi bỏ trốn sang Hàn Quốc vào năm 2003, các sinh viên Triều Tiên được tuyển chọn vào những trường đào tạo chuyên ngành khoa học hàng đầu của nước này để trở thành những “chiến binh mạng” trong tương lai. Sau đó, họ được đưa đi đào tạo thêm tại Trung Quốc và Nga. Cũng theo ông Kim, năm 2009, cố chủ tịch Kim Jong Il còn yêu cầu nâng tổng số hacker trong nước lên 3.000 người.
“Rõ ràng, Triều Tiên có khả năng gửi phần mền ác tính tới hệ thống máy tính cá nhân, các máy chủ hoặc mạng lưới để thực hiện những vụ tấn công kiểu DDOS với mục tiêu nhắm tới Mỹ và Hàn Quốc”, ông Kim nói.
Việc phát triển các phần mềm ác tính được xem là phương thức giá rẻ và nhanh hơn nhiều so với việc Bình Nhưỡng đầu tư sản xuất thiết bị hạt nhân và vũ khí có sức phá hủy lớn. James Thurman – tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho rằng tấn công mạng là phương án “lý tưởng” với Triều Tiên bởi họ có thể thực hiện dưới hình thức nặc danh và nhắm tới các mục tiêu như quân đội, chính phủ, giáo dục và thương mại của các quốc gia khác.
Tuy nhiên, giới chức Bình Nhưỡng đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc cho rằng các chuyên gia máy tính nước này đang đào tạo đội ngũ “chiến binh mạng” và là thủ phạm gây ra các vụ tấn công gần đây.
Trong khi đó, tại Hàn Quốc, kinh tế, thương mại và mọi hoạt động đời sống hàng ngày lại hoàn toàn phụ thuộc vào mạng internet. Do đó, việc xảy ra những vụ tấn công như hôm 20/3 thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân. Trái lại với Bình Nhưỡng, các vụ tấn công mạng dường như không ảnh hưởng gì tới cuộc sống bởi chỉ một bộ phận nhỏ người dân nước này được sử dụng mạng internet toàn cầu.
Minh Thu
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng
Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.
Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine
Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.
FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.
Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa
Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.