Hàn Quốc treo thưởng “nóng” 1 tỷ won để đổi lấy bí mật quân sự Triều Tiên
CNN đưa tin, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 5/3 thông báo sẽ trả khoản tiền thưởng lên đến 1 tỷ won (860.000 USD), tăng gấp bốn lần so với mức tối đa 250 triệu won trong những lần trước. Theo đó, sự thay đổi này đang chờ để được chính phủ phê duyệt và có thể sẽ là phần thưởng nóng dành cho những ai có khả năng cung cấp thông tin tình báo về Bình Nhưỡng, giúp Seoul tăng cường an ninh của mình.
Đề nghị này của Bộ Thống nhất sẽ được Quốc hội Hàn Quốc cân nhắc thông qua từ ngày 28/2 đến 9/3.
Hàn Quốc muốn có được thông tin bí mật quân sự của Triều Tiên. Nguồn: CNN |
Động thái trên được đưa ra giữa lúc căng thẳng gia tăng về hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD mà Mỹ sẽ triển khai tại Hàn Quốc. Tuần trước, kế hoạch này đã tiến thêm một bước gần với hiện thực hơn khi tập đoàn Lottte tuyên bố sẽ nhường đất để chính phủ triển khai hệ thống này.
Thỏa thuận giữa Lotte và chính phủ Hàn Quốc sẽ cho phép THAAD được triển khai tại khu vực mà quân đội đã chọn lựa. Washington và Seoul dự định sẽ triển khai hệ thống này vào cuối năm 2017.
Trong chuyến thăm gần đây tới Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ đồng minh chống lại “mối đe dọa từ Triều Tiên”.
Tuy nhiên, trong buổi họp báo tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang khẳng định hệ thống này sẽ phá vỡ cân bằng chiến lược trong khu vực.
“Phía Trung Quốc nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng tôi hiểu những lo ngại của các bên liên quan trong việc bảo vệ an ninh của họ, tuy nhiên an ninh của một quốc gia không thể được theo đuổi bằng cái giá của một bên khác”, ông nói.
Sự kiện Tập đoàn Lotte đồng ý đổi đất cho quân đội được truyền thông Trung Quốc phản ánh như động thái mang tính biểu tượng cho quyết tâm của Hàn Quốc trong việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại này, bất chấp sự tức giận của Trung Quốc.
Hãng tin Tân Hoa bình luận: “Quyết định này được dự báo sẽ đẩy nhanh những thủ tục còn lại cho việc triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc”.
Trong khi đó, tờ Thời báo Hoàn cầu cho rằng: “Sự kiện này đánh dấu một vòng đối đầu chiến lược mới giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ, và là đòn giáng mạnh vào mối tin cậy chiến lược giữa Bắc Kinh và Seoul”.
Hệ thống THAAD có tầm hoạt động lên đến 200 km và được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo ngắn, trung bình ở giai đoạn cuối trước khi những tên lửa này tiếp cận mục tiêu. Bên cạnh năng lực đánh chặn, hệ thống này cũng đi kèm những cụm radar cực mạnh mà những nước như Trung Quốc và Nga đã nhiều lần tuyên bố là có thể đặt ra mối đe dọa an ninh đối với những lợi ích của mình.