Hàn Quốc sẽ mua lá chắn tên lửa "Mái vòm sắt" của Israel?
Bộ Quốc phòng Israel đang đàm phán với Công ty Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd của hãng Daewoo Hàn Quốc về hợp đồng mua bốn tàu tuần tra cho lực lượng hải quân Israel sử dụng tại các vùng đặc quyền kinh tế của nước này.
![]() |
Hệ thống "Mái vòm sắt" của Israel |
Nếu bản hợp đồng trị giá 400 triệu USD này được kí kết thực hiện, thì phía Hàn Quốc mong muốn có khoản đối ứng là hệ thống phòng thủ tên lửa "Mái vòm sắt" của Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
Đầu năm nay, Tập đoàn Công nghiệp hàng không Hàn Quốc (KAI) đã bỏ lỡ mất thỏa thuận về loại máy bay huấn luyện cho lực lượng không quân với công ty Alenia Aermacchi của Ý. Đây là một thất bại cay đắng của phía Hàn Quốc. Các nguồn tin cho biết, thỏa thuận mua tàu tuần tra của Hàn Quốc có thể làm giảm bớt đi sự thất vọng của Seoul. Tại thỏa thuận mua sắm máy bay phản lực, Hàn Quốc muốn trao đổi đối ứng bằng hệ thống phòng thủ tên lửa "Mái vòm sắt", một phần vì những mối đe dọa từ Triều Tiên.
Ngoài việc mua tàu tuần tra từ Daewoo, Bộ Quốc phòng Israel đang xem xét thỏa thuận khác, bao gồm cả với Tập đoàn Lockheed Martin, trong đó có việc sản xuất chiến đấu cơ tàng hình F-35 để sử dụng cho không quân trong tương lai. Bên cạnh đó họ cũng đàm phán với nhà máy đóng tàu của Đức hoặc Công ty Israel Shipyards Ltd để mua những tàu tuần tra. Israel đã xem xét và loại bỏ ý định mua tàu tuần tra của Mỹ do giá quá cao.
Tàu hải quân mới sẽ được trang bị công nghệ hiện đại nhất, với hệ thống điều khiển chỉ huy, các hệ thống tác chiến do Israel thiết kế chế tạo.
Dù kết quả thỏa thuận về tàu tuần tra với Hàn Quốc có thế nào đi nữa, thì Bộ Quốc phòng Israel vẫn tiếp tục chào bán hệ thống "Mái vòm sắt" ra nước ngoài, bằng chứng là "Mái vòm sắt" đã nhiều lần xuất hiện tại các cuộc triển lãm trên khắp thế giới, Hàn Quốc chỉ là một thị trường cho "Mái vòm sắt" với thỏa thuận thương mại đối ứng.
Bộ Quốc phòng Israel gần đây cho biết, " các nhà sản xuất tại bốn quốc gia đang chào bán tàu tuần tra cho Hải quân Israel. Báo cáo của Belying cho biết, về vấn đề này, Bộ Quốc phòng Israel cho thấy chưa có quyết định nào. Bộ Quốc phòng đã xem xét nhiều nhà cung cấp khác nhau để có được kết quả tốt nhất cho hải quân và nhà nước Israel.