Hàn Quốc rút toàn bộ công nhân khỏi khu công nghiệp Kaesong
Hàn Quốc rút toàn bộ số công nhân còn lại đang làm việc tại khu công nghiệp chung Kaesong |
Hành động rút toàn bộ số công nhân Hàn Quốc hiện còn làm việc tại khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ Triều Tiên về nước diễn ra sau vài tháng tình hình căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên liên tục tăng nhiệt, khiến tương lai tái khởi động tổ hợp công nghiệp chung - biểu tượng hợp tác duy nhất còn lại của 2 miền, trở nên mù mịt hơn bao giờ.
Trong khi đó, các công ty Hàn Quốc hoạt động tại tổ hơp Kaesong đã tỏ ra vô cùng bất ngờ trước tuyên bố của chính phủ nước này.
Hôm 25/4, Hàn Quốc đã gia hạn 24 giờ để Bình Nhưỡng cân nhắc việc tiến hành các cuộc thảo luận tái khởi động tổ hợp công nghiệp Kaesong, đồng thời cảnh báo thi hành các "biện pháp nghiêm khắc" nếu Triều Tiên từ chối đàm phán.
Tuy nhiên, sau khi tướng hàng đầu quân đội Triều Tiên từ chối tiến hành các cuộc đàm phán với Seoul và nhận định đây là một đề xuất “lừa lọc”, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc - Ryoo Kihl-Jae đã tuyên bố Seoul không có lựa chọn nào khác ngoài việc di chuyển công nhân tại Kaesong.
“Chính phủ buộc phải đưa ra quyết định rút toàn bộ số công nhân còn lại tại Kaesong. Triều Tiên phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho công nhân Hàn Quốc và bảo vệ toàn bộ tài sản của các công ty đầu tư tại Kaesong”, ông Ryoo nói.
Bán đảo Triều Tiên liên tiếp bị quấn vào vòng xoáy căng thẳng quân sự đặc biệt sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3 hồi tháng 2 cũng như việc Bình Nhưỡng quyết định chặn đường di chuyển của công nhân Hàn Quốc vào khu công nghiệp Kaesong hôm 3/4.
Chỉ 6 ngày sau (9/4), Bình Nhưỡng đã cho rút toàn bộ 53.000 công nhân và đình chỉ hoạt động tại đây, buộc quân đội Hàn Quốc tiến hành các biện pháp bảo vệ an toàn cho công nhân nước này. Tuy nhiên, Triều tiên vẫn cho phép công nhân Hàn Quốc dời khỏi khu công nghiệp song tính tới ngày 26/4, vẫn còn 175 người làm việc tại đây.
Hiện chưa có thông tin lý giải phương thức chính phủ Hàn Quốc thi hành quyết định trên. Nhưng đại diện của 123 công ty Hàn Quốc tại khu công nghiệp chung Kaesong đã quyết tâm duy trì hoạt động sản xuất và bảo vệ khoản đầu tư tại đây bất chấp mọi quyết định của Seoul.
Được thành lập vào năm 2004, tổ hợp công nghiệp Kaesong được xem là nguồn thu lớn cho nền kinh tế yếu kém của Triều Tiên thông qua số tiền thuế và lợi nhuận khấu trừ từ lương nhân công. Khu công nghiệp Kaesong còn là nơi thu hút nguồn nhân công có kỹ năng cao và giá rẻ, giúp các công ty Hàn Quốc thu lợi nhuận 469,5 triệu USD vào năm 2012.
Tuyên bố của Bộ trưởng Ryoo được đưa ra chỉ sau vài giờ Ủy ban Quốc phòng quốc gia Triều Tiên từ chối đàm phán và khẳng định mọi hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong sẽ do Bình Nhưỡng quyết định.