Hàn Quốc phủ nhận việc Triều Tiên đuổi công nhân ra khỏi Kaesong
Theo nguồn tin của Reuters, một giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà máy hoạt động trong khu công nghiệp Kaesong cho biết, Triều Tiên yêu cầu các nhà máy phải dừng hoạt động chậm nhất là ngày 10/4 tới, trong một động thái được cho là chuẩn bị cho “tình trạng chiến tranh” xảy ra giữa hai miền Triều Tiên.
![]() |
| Khu vực cửa khẩu Kaesong nhìn từ phía Hàn Quốc |
Hiệp hội này đã yêu cầu Triều Tiên gia hạn thời gian cho đến hết ngày 13/4 nhưng đã không nhận được câu trả lời, ông Ok Sung-suk, Phó chủ tịch Hiệp hội cho biết.
Tuy nhiên, ngay lập tức, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-Jae đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.
Hôm thứ Tư (3/4), Triều Tiên đã cho đóng cửa tạm thời khu vực biên giới giữa nước này với Hàn Quốc, nơi có Khu công nghiệp phức hợp Kaesong. Hơn 170 công nhân đang dự định sẽ nhập cảnh vào biên giới và sẽ làm việc trong các nhà máy ở Khu phức hợp. Tuy nhiên, họ đã không thể làm thủ tục thông quan do Triều Tiên từ chối cung cấp việc này.
Khu phức hợp là biểu tượng đáng kể cuối cùng trong các hoạt động cùng hợp tác giữa hai nước và là một nguồn thu quan trọng cho Triều Tiên.
Cùng với thông tin này, trong ngày 4/4, các bên có liên quan đã liên tục đưa ra các hành động đang ngày càng làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Mới đây, Mỹ đã cho điều hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tới đảo Guam để bảo vệ các căn cứu quân sự Mỹ trong khu vực. Thông báo này của Mỹ được đưa ra sau khi nước này điều 2 tàu khu trục loại Aegis có tên lửa hành trình tới gần bán đảo Triều Tiên để chuẩn bị đối phó với tên lửa Triều Tiên.
Về phía Triều Tiên, Quân đội nước này tuyên bố đã nhận được sự phê duyệt cuối cùng để tiến hành các cuộc tấn công quân sự “không khoan nhượng” đối với Hoa Kỳ. Cùng với đó, nước này cũng đã di chuyển các tên lửa tầm trung ra sát bờ biển để chuẩn bị đối phó lại với hệ thống tên lửa hiện đại của Mỹ.
