Hàn Quốc phản đối Thủ tướng Nhật Bản

Hôm 25/4, Hàn Quốc đã triệu tập Đại sứ Nhật Bản ở Seoul tới để phản đối bài nói chuyện của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bảo vệ chuyến thăm đền thờ chiến tranh của các nhà lập pháp nước này.

Trong tuần này, Trung Quốc và Hàn Quốc đã phản ứng dữ dội sau khi 160 nhà lập pháp Nhật Bản tới thăm ngôi đền Yasukuni. Chuyến thăm này được thực hiện sau khi Thủ tướng Abe đề xuất và Phó thủ tướng Taro Aso và 2 bộ trưởng khác cùng nhau tới thăm ngôi đền này.

Hàn Quốc phản đối Thủ tướng Nhật Bản - ảnh 1
Hôm 23/4, 160 nhà lập pháp Nhật Bản đã tới thăm ngôi đền chiến tranh đầy tranh cãi ở Tokyo.

 Đã từ lâu, những chuyến thăm như vậy của các chính trị gia Nhật Bản đã khiến các nước châu Á ám ảnh bởi giai đoạn phát xít Nhật xâm chiếm trong thời kì chiến tranh thế giới lần II tức giận.

“Chúng tôi không hiểu tại sao xã hội Nhật Bản lại nhắm mắt làm ngơ và che tai trước những nỗi đau và tổn thất mà quá khứ xâm lược và cai trị thuộc địa của họ gây ra trong khi đó xã hội đó lại coi lòng trung thực và sự tin tưởng là những giá trị quan trọng”, Kim Kyou-hyun, thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc phát biểu.

Hàn Quốc triệu tập Đại sứ Nhật một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, một chính trị gia có tư tưởng bảo thủ, lên tiếng bênh vực chuyến thăm đền thờ Yasukuni ở Tokyo của phái đoàn các nhà lập pháp nước này.

Ngôi đền này thờ những người Nhật Bản đã thiệt mạng trong chiến tranh, trong đó có 14 người bị Tòa án đồng minh kết tội là tội phạm chiến tranh. Đối với người dân Hàn Quốc, ngôi đền luôn nhắc nhở họ về thời kỳ cai trị tàn bạo của Nhật Bản trên nước này từ năm 1910-1945.

Trung Quốc, nước cũng từng bị Nhật Bản chiếm đóng, cũng lên tiếng phản đối khi các nhà lãnh đạo Nhật tới thăm ngôi đền này.

Hôm nay, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Tokyo không muốn vấn đề đền thờ Yasukuni làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của nước này với các nước láng giềng.

“Về cơ bản lập trường của chúng tôi, như tôi vẫn thường nói, là trong thời kì chiến tranh, đất nước chúng tôi đã gây ra nỗi đau và tổn thương lớn cho nhiều quốc gia, đặc biệt là người dân ở các quốc gia châu Á”, ông nói.

“Chính phủ Nhật qua nhiều nhiệm kỳ đã chấp nhận thực tế lịch sử này một cách chân thành và đã bày tỏ sự hối hận sâu sắc cũng như lời xin lỗi tự đáy lòng và đã gửi lời chia buồn tới tất cả các nạn nhân. Chính quyền Abe cũng có quan điểm như vậy”, ông Suga nói.

Hồi đầu tuần này, ngoại trưởng Hàn Quốc đã hủy một chuyến thăm tới Tokyo và Bắc Kinh thì nói rằng những sự kiện vừa qua cho thấy các nhà lãnh đạo Nhật Bản tiếp tục phủ nhận thời kỳ quân phiệt của mình.

Thế nhưng Thủ tướng Abe không tỏ ra ăn năn lắm.

 “Việc tưởng nhớ các nạn nhân của thời kỳ chiến tranh đã hi sinh tính mạng vì đất nước chúng ta là điều rất tự nhiên. Các bộ trưởng của chúng ta sẽ sẽ không tạo ra mối đe dọa nào cả. Tôi cũng có nhiệm vụ phải bảo vệ niềm tự hào về lịch sử và truyền thống của đất nước chúng ta”, ông Abe phát biểu trước một ủy ban của Quốc hội nước này.

Mặc dù lên tiếng bênh vực chuyến thăm này, ông Abe cũng khẳng định đối thoại vẫn mở ra với Trung Quốc và các quốc gia khác. Tokyo cũng đang bàn bạc về kế hoạch thăm Trung Quốc của các quan chức quốc phòng Nhật Bản để giảm nhẹ căng thẳng.

Truyền thông Nhật Bản cho biết phái đoàn này có thể sẽ khởi hành vào hôm nay nhưng Bộ Quốc phòng nước này lại cho biết chi tiết của chuyến thăm vẫn còn đang được thảo luận.

Trong tuần này, căng thẳng Trung – Nhật cũng gia tăng sau khi Trung Quốc điều một lượng tàu kỉ lục, 8 chiếc, ra vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Nhật Bản hiện đang quản lý quần đảo Senkaku còn Trung Quốc cũng tuyên bố quần đảo này thuộc về nước này từ thời xa xưa.

Lê Dung

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !