Hàn Quốc: "Nhật Bản phải dạy lại lịch sử cho người dân"
![]() |
| Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan. |
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Kim Sung-hwan nói rằng: “Chúng tôi là nạn nhân của chính sách cai trị thuộc địa của Nhật Bản”.
Phát biểu vài giờ trước khi tham gia các cuộc đàm phán “nghiêm túc” với Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Kim cũng tuyên bố rằng Hàn Quốc sẽ không nhượng bộ trong tranh chấp chủ quyền quần đảo Dokdo mà Nhật Bản gọi là Takeshima.
“Khi chính quyền Nhật Bản tuyên bố Dokdo là lãnh thổ của họ thì người Hàn Quốc coi đó là một nỗ lực xâm lược đất nước chúng tôi một lần nữa. Đó là cảm nghĩ của người Hàn Quốc và tôi hi vọng rằng chính phủ Nhật hiểu điều đó”, ông Kim nói.
Nhưng ông cũng nói rằng Hàn Quốc hiểu mình có nhiều lợi ích chung với Nhật Bản như đối phó với Triều Tiên và chương trình hạt nhân của nước. Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang là nơi đóng quân của hàng nghìn binh sĩ Hoa Kỳ.
Ông Kim cho biết Seoul muốn mở rộng quan hệ với Nhật Bản trong đó có hợp tác quân sự nhưng chỉ nào cảm xúc của người Hàn Quốc cho phép điều đó. Hồi tháng 6, chính phủ Hàn Quốc đã hoãn kí kết hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản sau khi thỏa thuận này khiến dư luận Hàn Quốc nổi giận.
“Chúng tôi phải cố gắng vượt qua những khác biệt này. Điều đó tùy thuộc vào thái độ của Nhật Bản. Do họ vẫn giữ thái độ của mình nên sẽ có hạn chế về qui mô hợp tác giữa hai bên”, ông Kim phát biểu.
Nhật Bản đã cai trị bán đảo Triều Tiên trong vòng 35 năm cho tới khi phát xít Nhật bị đánh bại trong chiến tranh thế giới thứ II.
Vào năm 1993, Nhật Bản đã chính thức xin lỗi về vấn đề binh sĩ Nhật lạm dụng tình dục phụ nữ Hàn Quốc trong chiến tranh nhưng vẫn chưa thể thuyết phục Hàn Quốc rằng Nhật thực sự ăn năn về quá khứ đó.
Ông Kim buộc tội các chính trị gia Nhật Bản đã phủ nhận tội ác chiến tranh và cho rằng Nhật đã không giáo dục công dân mình đúng đắn về quá khứ và đó chính là nguồn gốc sâu xa của các cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và các quốc gia khác trong khu vực như Nga, và Trung Quốc.
Ông Kim cho rằng: “Điều đó thật trái ngược với những gì nước Đức đã làm để nhận được sự ủng hộ và tôn trọng của các quốc gia láng giềng” sau Chiến tranh thế giới lần II.
“Nếu Nhật bản làm như vậy, tôi tin rằng họ sẽ nhận được sự tôn trọng của các quốc gia láng giềng”, ông Kim khẳng định.
Tháng trước, tranh chấp Nhật – Hàn leo thang sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak thực hiện một chuyến thăm chưa có tiền lệ đến đảo Dokdo, một động thái bị Nhật Bản chỉ trích dữ dội. Hàn Quốc đã từ chối đề nghị của Nhật Bản đưa cuộc tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án quốc tế.
Hôm 26/9, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tái khẳng định quan điểm của Nhật Bản về quần đảo này nhưng cũng tuyên bố rằng Nhật không muốn vấn đề đó ảnh hưởng đến mối quan hệ với Hàn Quốc.
Vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Dokdo/Takeshima đặc biệt khơi dậy tinh thần yêu nước mạnh mẽ của người Hàn Quốc do vào năm 1905, Nhật Bản đã chiếm quần đảo Dokdo, mở đầu cho hành động xâm chiếm Hàn Quốc 5 năm sau đó.
Vào đầu những năm 1950, Hàn Quốc chiếm lại quần đảo và điều lực lượng canh gác đến đây.
Trong cuộc họp diễn ra trong vòng 30 phút ngày hôm qua, ông Kim và Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã thảo luận về vấn đề tranh chấp quần đảo này và các vấn đề lịch sử khác trong đó có vấn đề “nô lệ tình dục”.
