Hãng tin AP dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho biết, Hải quân nước này vừa bắn cảnh cáo một tàu cá Triều Tiên vi phạm vùng biển tranh chấp giữa hai bên buộc tàu này phải rút lui.
Hàn Quốc nã đạn cảnh cáo tàu đánh cá Triều Tiên
Tuy nhiên, giới chứcHàn Quốccũng nhấn mạnh, họ hoàn toàn không nhắm vào chiếc tàu cá mà chỉbắncảnh cáo. TheoAP, không có tàu chiến nào củaHải quânTriều Tiênliên quan đến vụ việc trên.
Hải quân Hàn Quốc hôm nay đã bắn cảnh cáo tàu cá Triều Tiên vi phạm vào vùng biển tranh chấp giữa hai bên.
Các vụ đụng độ thường xảy ra trong vùng biển thuộc biển Hoàng Hải có nguồn hải sản dồi dào mà cả Hàn Quốc lẫn Triều Tiên đều tuyên bố chủ quyền. Các tàu cá thường tranh giành nhau những vị trí đắc địa trong mùa đánh bắt. Trong khi đó, ba vụ đụng độ giữa lực lượng hải quân hai bên năm 1999 gây ra cái chết cho rất nhiều người.
Năm 2010, Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeonpyeong của láng giềng, giáp với vùng biểntranh chấp giữa hai bên, làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng, trong đó có hai dân thường. Cũng trong năm 2010, tàu hải quân Hàn Quốc Cheonan bị đánh chìm trên biển Hoàng Hải, gần vùng biển tranh chấp với Triều Tiên khiến 46 thủy thủ nước này thiệt mạng. Seoul đã mạnh mẽ cáo buộc Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Tuy nhiên, Triều Tiên phủ nhận mọi cáo buộc.
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.