Hàn Quốc hy vọng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN

Hôm nay (30/8), Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ hy vọng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Hàn Quốc - ASEAN diễn ra vào tháng 11 tới.

Yonhap đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông sẽ “ôm” Nhật Bản, nếu như hai bên có thể tiến tới đối thoại để chấm dứt những bất đồng ngoại giao và thương mại.

Tổng thống Hàn QuốcMoon Jae-in. (Ảnh: Yonhap)

“Tôi sẵn sàng ôm và hợp tác với Nhật Bản khi Tokyo quay trở lại bàn đàm phán để đối thoại và hợp tác bất cứ khi nào Nhật Bản muốn”, ông Moon chia sẻ trong bài phỏng vấn với tờ Bangkok Post.

Theo kế hoạch, ông Moon sẽ tới thăm Thái Lan trong tuần tới sau đó ghé thăm Myanmar và Lào.

Ông Moon còn bày tỏ hy vọng Seoul và Tokyo sẽ thực thi trách nhiệm của mình nhằm giúp “các thế hệ tương lai ở khu vực Đông Á được hưởng nền thịnh vượng thông qua hợp tác giữa hai bên”.

Tuyên bố của Tổng thống Moon cho thấy, chính quyền Hàn Quốc đang mở cánh cửa đối thoại với Nhật Bản sau quyết định hồi tuần trước xóa bỏ hiệp ước giữa hai nước về hoạt động chia sẻ thông tin tình báo hay còn gọi là  “Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung” (GSOMIA).  

Bên cạnh đó, ông Moon cũng đề nghị Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) “phối hợp cùng Hàn Quốcđể hướng Nhật Bản theo con đường đối thoại và tham vấn ngoại giao”.

Khi được hỏi về chuyện mời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới dự Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Hàn Quốc và ASEAN cùng Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc – Mekong diễn ra vào tháng 11 tới tại thành phố Busam, ông Moon cho biết ông hy vọng chuyện này sẽ xảy ra.

“Đây sẽ là cơ hội vô cùng có ý nghĩa đối với nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và ở khu vực Đông Á nếu như Chủ tịch Kim có dịp tham dự cuộc họp cùng 10 lãnh đạo các nước thành viên ASEAN”, Tổng thống Moon chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Moon cho biết quyết định về việc có mời Chủ tịch Kim hay không còn phụ thuộc vào tiến trình xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên bao gồm các cuộc đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Ông Moon cũng nhấn mạnh, dù Chủ tịch Kim đã nói rõ cam kết giải trừ hạt nhân hoàn toàn để tiến tới phát triển kinh tế quốc gia, nhưng “vấn đề quan trọng nhất là Triều Tiên cần có hành động cụ thể để hiện thực hóa giải trừ hạt nhân”.

“Tôi hy vọng ASEAN sẽ đóng vai trò lớn giúp Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân và cùng tiến tới hợp tác kinh tế”, ông Moon nhấn mạnh.

Ông Moon cho biết thêm, ASEAN hiện giữ vai trò là một kênh liên lạc quan trọng giữa Triều Tiên với cộng đồng quốc tế.

Cụ thể, hồi năm 2000, Triều Tiên đã tham dự Hội thảo Khu vực ASEAN (ARF). Đây là hội thảo an ninh khu vực duy nhất mà Triều Tiên là một nước thành viên.

Ngoài ra, hai hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên được tổ chức ở Singapore và Việt Nam cũng chứng minh “vai trò mang tính xây dựng vô cùng lớn” mà ASEAN đang nắm giữ đối với tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, theo ông Moon.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Hàn Quốc Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hội nghị thượng đỉnh ASEAN hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc ASEAN ASEAN căng thẳng hàn quốc nhật bản giải trừ hạt nhân bán đảo triều tiên

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !