Hàn Quốc huy động nguồn lực cao nhất để tìm kiếm 6 thuyền viên Việt Nam mất tích

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc tìm kiếm 6 thuyền viên Việt mất tích trong vụ cháy và chìm tàu ngoài khơi đảo Jeju hôm 19/11.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại buổi họp báo chiều 21/11.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 21/11, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho hay: “Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp với phía Hàn Quốc triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Phía Hàn Quốc khẳng định rất quan tâm và đã chỉ đạo huy động nguồn lực cao nhất trong công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích”.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, phía Hàn Quốc khẳng định sẽ phối hợp với phía Việt Nam để thực hiện công tác bảo hộ công dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đang phối hợp với các doanh nghiệp phái cử lao động Việt tại Hàn và sẵn sàng thực hiện công tác bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, Yonhap đưa tin, một tàu cá bốc cháy và chìm ngoài khơi đảo Jeju ở phía nam Hàn Quốc hôm 19/11 đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 11 người mất tích. Thủy thủ đoàn của con tàu có 12 người, bao gồm 6 người Hàn Quốc và 6 người Việt Nam, trong đó một người đàn ông Hàn Quốc họ Kim, 60 tuổi, đã được xác nhận thiệt mạng.

Cũng trong buổi họp báo chiều 21/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cập nhật thông tin về diễn biến liên quan đến cái chết của cô dâu Việt tại Hàn Quốc.

Theo đó, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Liên quan đến việc cảnh sát thành phố Yangju, tỉnh Bắc Jeolla bắt giữ ông Shin Yong-seok, người đã sát hại vợ là công dân Việt Nam Nguyễn Bình An, cho đến nay, cảnh sát khu vực và địa phương vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc và theo quy định của nước sở tại, họ chưa cung cấp thông tin. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã liên hệ ngay với các cơ quan chức năng sở tại, xác minh thông tin, liên hệ và trao đổi các vấn đề liên quan với đại diện gia đình”.

“Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc vẫn giữ liên hệ với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc, đề nghị sớm thông tin về kết quả điều tra, xử lý nghiêm minh theo pháp luật của Hàn Quốc, hỗ trợ gia đình nạn nhân các thủ tục giải quyết hậu sự và sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Chúng tôi cũng sẽ tích cực cập nhật thông tin về vụ việc”, bà Lê Thị Thu Hằng cho hay.

Tuệ Minh
Từ khóa: người Việt ở Hàn Quốc người Việt mất tích ở Hàn Quốc tàu cá cháy ở Hàn Quốc người Việt làm việc ở Hàn Quốc cô dâu Việt ở Hàn Quốc

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !