Hàn Quốc gạt bỏ lời cảnh cáo của Triều Tiên
Trước đó, Triều Tiên đã kêu gọi Seoul hủy bỏ cuộc tập trận quy mô lớn được tổ chức hàng năm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản có tên là Giải pháp then chốt, cảnh báo về một “thiên tai và thảm họa” nếu hai đồng minh vẫn tiến hành kế hoạch trong tháng Hai tới đây.
![]() |
Quân đội Mỹ và Hàn Quốc phối hợp tác chiến trong một cuộc tập trận chung. |
Ủy ban Hòa bình và Thống nhất đất nước, cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều của Triều Tiên, hôm thứ Tư (15/1) đã nói rằng việc dàn dựng các cuộc tập trận sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên “vào thảm họa”. Các cuộc tập trận thường xuyên bị Triều Tiên lên án và xem đó như là những đợt diễn tập chuẩn bị cho cuộc xâm lược.
Phản ứng với cảnh báo mới nhất từ Bình Nhưỡng, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận sẽ diễn ra như dự kiến. “Nếu Triều Tiên cương quyết hành động khiêu khích quân sự bằng cách tấn công các cuộc tập trận thường xuyên… quân đội chắc chắn sẽ trả đũa một cách nghiêm túc”, Phát ngôn viên Kim Min Seok của Bộ này nói với các phóng viên.
Ông Kim cũng nói rằng tốt hơn cả là Triều Tiên nên dùng "các bước tiến tích cực" để giải quyết mối quan tâm toàn cầu về chương trình vũ khí hạt nhân của mình hơn là giảng dạy Hàn Quốc về các cuộc tập trận quân sự.
Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn vào năm ngoái đã được tổ chức trong khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba và Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra những lời đe dọa sẽ tấn công hạt nhân chống lại Hàn Quốc và Mỹ.
Mối quan hệ Triều – Hàn hiện đang ở trong một trạng thái lấp lửng thận trọng. Cả hai bên đều bày tỏ thiện chí sẵn sàng cải thiện quan hệ trong khi vẫn cáo buộc phía kia thiếu sự chân thành.
Hồi đầu tháng này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã kêu gọi nối lại đoàn tụ cho các gia đình bị ngăn cách bởi chiến tranh Triều Tiên dự kiến sẽ diễn ra vào thời điểm Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, phía Triều Tiên đã từ chối lời đề nghị của bà Park, với lý do diễn tập quân sự Hàn Quốc – Mỹ là một rào cản lớn.
Trong tuyên bố hôm thứ Tư (15/1), phát ngôn viên CPRK cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tập trận quân sự nào giữ Mỹ và Hàn Quốc đều có thể tương đương với một tuyên bố về "chiến tranh hạt nhân" toàn diện và thêm vào rằng họ có thể kích hoạt "thiên tai và thảm họa ngoài sức tưởng tượng".
Các mối đe dọa mới nhất được đưa ra vào thời điểm mối quan tâm ngày càng tăng về sự ổn định của nhà nước Triều Tiên sau vụ xử tử Jang Song Thaek, một nhà lãnh đạo cấp cao cũng là người chú và là cựu cố vấn chính trị của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Seoul và Washington đã đưa ra lời cảnh báo về những hành động khiêu khích có thể của Triều Tiên về vũ khí hạt nhân sau “cuộc thanh trừng”.
Triều Tiên cũng đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự riêng của mình trong những tuần gần đây. Mỹ đã đưa quân tới đóng tại Hàn Quốc kể từ khi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc. Hiện nay, có khoảng 28.500 lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.
