"Hàn Quốc đừng 'xúc phạm phẩm giá' Bình Nhưỡng"

Triều Tiên đe dọa sẽ rút hàng chục nghìn công nhân của mình ra khỏi Khu phức hợp công nghiệp chung liên Triều nếu Hàn Quốc tiếp tục “xúc phạm phẩm giá” của Bình Nhưỡng.

Các đe dọa đi kèm với lệnh cấm công nhân Hàn Quốc và các loại xe cộ nhập cảnh vào thành phố Kaesong – thành phố biên giới phía tây của Triều Tiên trong 2 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn cho phép người Hàn Quốc được xuất cảnh trở về nhà qua biên giới này.

Hôm nay, hãng thông tấn Yonghap trích dẫn tuyên bố của một quan chức giấu tên thuộc Ủy ban Thống nhất hòa bình Tổ quốc được đăng tải trên các kênh thông tin chính thức của nhà nước Triều Tiên: “Nếu Hàn Quốc tiếp tục quát tháo ầm ĩ trong khu vực, chúng tôi sẽ có một biện pháp kiên quyết thu hồi tất cả các công nhân của chúng tôi ra khỏi khu phức hợp”.


Phát ngôn viên này cũng cảnh báo rằng số phận của khu phức hợp sẽ “trên bờ vực phá sản”, theo một công văn bằng tiếng Anh từ phía Triều Tiên. Nước này cũng tuyên bố hiện nay, khu công nghiệp chung chỉ mang lại lợi ích cho các công ty Hàn Quốc và Triều Tiên không có được gì từ nó.

Sau lời đe dọa nói trên, đã có thông tin cho rằng Triều Tiên buộc tất cả công nhân Hàn Quốc phải rời khỏi khu công nghiệp phức hợp Kaesong chậm nhất là vào ngày 10/4 tới đây. Tuy nhiên, ngay lập tức, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-Jae đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Hơn 53.000 công nhân Triều Tiên hiện đang làm việc cho 123 công ty Hàn Quốc đang hoạt động trong Khu công nghiệp phức hợp ở các lĩnh vực như sản xuất quần áo, đồ dùng, đồng hồ và các hàng hóa lao động khác.

Khu phức hợp Keasong là sự kết nối giữa vốn và công nghệ Hàn Quốc với lao động rẻ đến từ Triều Tiên. Nó là biểu tượng duy nhất còn lại của sự hợp tác liên Triều giữa lúc căng thẳng ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Khu phức hợp còn là nơi cung cấp tiền trợ cấp hợp pháp từ phía Hàn Quốc cho đất nước Triều Tiên nghèo khổ.

Phát ngôn viên Triều Tiên cũng cảnh báo rằng bất kỳ hoạt động quân sự của Hàn Quốc nào trong khu phức hợp đồng nghĩa với việc Hàn Quốc “tự hủy diệt”, người này cũng đưa ra lưu ý rằng Seoul chỉ cách khu phức hợp 40km.

Seoul là thành phố hơn 10 triệu dân, nằm hoàn toàn trong phạm vi mục tiêu đạn pháo của Triều Tiên, hiện đã được lệnh tăng cường và sẵn sàng dọc theo biên giới hai nước.

Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin cho biết quân đội nước này đang xem xét tất cả các lựa chọn, bao gồm cả hành động quân sự nếu có thể, để đảm bảo sự an toàn của hàng trăm người Hàn Quốc trong khu phức hợp trong một kịch bản cho trường hợp xấu nhất.

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng của Hàn Quốc công khai đề cập đến các hoạt động quân sự để giải cứu cho công nhân Hàn Quốc tại khu phức hợp, nơi đã được giữ nguyên vẹn trong các cuộc khủng hoảng trước đây trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, các quan chức Hàn Quốc tin rằng sẽ rất ít khả năng Bình Nhưỡng giữ các công nhân làm con tin. Hơn 800 công nhân Hàn Quốc hiện đang ở Keasong, với khoảng 200 người trong số họ dự kiến trở về nước từ hôm thứ Năm tuần trước.

Các mối đe dọa mới nhất được đưa ra sau khi một loạt những lời lẽ hiếu chiến đến từ Triều Tiên, bao gồm cả các mối đe dọa sẽ khởi động cuộc tấn công hạt nhân và Mỹ và Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Hôm nay (4/4), một kênh truyền hình internet thuộc đơn vị Uriminzokkiri, trang web tuyên truyền được điều hành bởi chính phủ Triều Tiên, cũng lặp đi lặp lại mối đe dọa của Triều Tiên sẽ đóng cửa các khu công nghiệp nếu Seoul tiếp tục phát ngôn những nhận xét thiếu thận trọng. 

Phan Sương

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !