Hàn Quốc có kế hoạch “xóa sổ hoàn toàn” Bình Nhưỡng

Hãng tin Yonhap cho biết, sau sự kiện Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố kế hoạch đánh bom rải thảm mang tên Chiến dịch Trừng phạt và Đáp trả Quy mô lớn (KPMR).

Kế hoạch KPMR là một cuộc tấn công đáp trả nhằm vào những quan chức cấp cao của Triều Tiên, trong đó có lãnh đạo Kim Jong-un trong trường hợp chiến tranh xảy ra hoặc vũ khí hạt nhân của Triều Tiên được sử dụng.

Hàn Quốc có kế hoạch “xóa sổ hoàn toàn” Bình Nhưỡng - ảnh 1

Tên lửa đạn đạo Hyunmoo của Hàn Quốc trong một cuộc diễu binh.

“Tất cả các quận ở Bình Nhưỡng, cụ thể là nơi có các cơ quan đầu não của Triều Tiên, sẽ bị tên lửa đạn đạo và pháo hạng nặng tiêu diệt hoàn toàn ngay khi nước này có dấu hiệu sử dụng vũ khí hạt nhân”, một nguồn tin trong quân đội Hàn Quốc cho biết. “Nói cách khác, thủ đô Triều Tiên sẽ trở thành bình địa”.

Để đạt được mục đích, Hàn Quốc có ý định triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo của mình là Hyunmoo, có tầm bắn lên đến 965km. Số lượng tên lửa Hyunmoo mà Hàn Quốc đang có hiện vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên một số thông tin cho biết Seoul đang có ý định gia tăng sản xuất loại tên lửa này trong tương lai.

Yonhap cũng nói thêm, cùng với các chiến dịch ném bom và tấn công bằng tên lửa, một nguồn tin trong quân đội Hàn Quốc tiết lộ rằng một đơn vị đặc nhiệm đã được thành lập với mục đích ám sát những quan chức quan trọng trong quân đội Triều Tiên. “Đơn vị này có nhiệm vụ xác định những nhân vật cấp cao trong chính quyền Triều Tiên, sau đó tấn công trả đũa”, người này cho biết.

Kể từ khi tuyên bố về kế hoạch KPMR được đưa ra, hai máy bay ném bom B-1 của Mỹ cùng với các phi cơ chiến đấu F-15K của Hàn Quốc đã bay ở tầm thấp tại căn cứ Osan, cách Khu Phi quân sự 77km để gây sức ép đối với Triều Tiên.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia chính trị đã này tỏ nghi ngờ về hiệu quả của kế hoạch KPMR. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Japan Times, giáo sư Victor Cha thuộc Đại học Georgetown (Mỹ) cho biết, mặc dù phương án dự phòng trên có thể có thật, song đây “là một bước đi thể hiện sự tức giận và bức xúc của Hàn Quốc với Triều Tiên thay vì là một chiến lược đối phó thực sự”.

Thêm vào đó, nhà phân tích Kent Boydston thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson (Mỹ) cho rằng kế hoạch của Hàn Quốc sẽ rất khó thực hiện.

“Chắc chắn Triều Tiên sẽ phải đề phòng bất kỳ cuộc tấn công nhằm vào đầu não chính quyền của họ, và thực tế là có rất ít khả năng Hàn Quốc và Mỹ biết rõ các quan chức cấp cao Triều Tiên sẽ ở đâu khi xung đột xảy ra”, ông Boydston cho biết. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !