Hải quân Việt –Úc huấn luyện chung kỹ năng ứng phó với tàu hải quân khác

Sáng 30/10, tàu tiếp dầu HMAS Sirius của Hải quân Úc đã cập cảng Tiên Sa. Huấn luyện chung phi tác chiến với Hải quân Việt Nam về kỹ năng ứng phó tàu hải quân khác theo quy ước CUES sẽ là một trong các nội dung của chuyến thăm Đà Nẵng lần này!

Tham dự lễ đón, phía Việt Nam có đại diện Cục đối Ngoại (Bộ Quốc phòng); Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy BĐBP; Bộ Chỉ huy Quân sự TP và Sở Ngoại vụ Đà Nẵng. Về phía Úc có Đại tá Darren Kerr, Tùy viên quân sự Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cùng các quan chức Đại sứ quán Úc tại Việt Nam; Chỉ huy và thủy thủ tàu HMAS Sirius.

Hải quân Việt –Úc huấn luyện chung kỹ năng ứng phó với tàu hải quân khác - ảnh 1

Tàu tiếp dầu HMAS Sirius của Hải quan Úc cập cảng Tiên Sa sáng 30/10 (Ảnh: HC)

Trong thời gian ở thăm hữu nghị Đà Nẵng, chỉ huy tàu HMAS Sirius sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 3; trong khi đó 62 sĩ quan, thủy thủ trên tàu sẽ có dịp tham quan các danh thắng tại Đà Nẵng, Quảng Nam,... và các hoạt động giao lưu bóng chuyền, đón các đoàn quan khách lên tham quan tàu.

Tại cuộc họp báo diễn ra ngay sau lễ đón, Trung tá Darren Grogan, Chỉ huy tàu HMAS Sirius cho biết, ông và thủy thủ đoàn rất trông chờ chuyến viếng thăm Đà Nẵng lần này. Đây là cơ hội để hải quân hai nước Việt – Úc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều năm qua.

Theo Trung tá Darren Grogan, trong dịp này tàu HMAS Sirius sẽ có các cuộc trao đổi chuyên môn với 15 sĩ quan của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân về năng lực tiếp tế trên biển, năng lực kiểm soát tàu lạ và kỹ năng kiểm soát tàu lạ.

Hải quân Việt –Úc huấn luyện chung kỹ năng ứng phó với tàu hải quân khác - ảnh 2

Lễ đoán chỉ huy và thủy thủ đoàn tàuHMAS Sirius tại cảng Tiên Sa sáng 30/10 (Ảnh: HC)

Đặc biệt, sáng 3/11, ngay trước khi tàu HMAS Sirius rời Đà Nẵng, lần đầu tiên, hải quân hai nước sẽ có đợt huấn luyện chung phi tác chiến về các kỹ năng ứng phó với tàu hải quân khác theo quy ước CUES. Và hải quân Úc cũng là lực lượng hải quân đầu tiên mà Việt Nam cùng nhau tập luyện chung về quy tắc ứng xử CUES.

Được biết, tàu HSMA Sirius có chiều dài 191m, rộng 32m, tốc độ tối đa 17 hải lý/h, tầm hoạt động 16.000 hải lý. Là tàu tiếp dầu cỡ lớn do Công ty Hyundai Mipo Dockyard sản xuất tại Hàn Quốc năm 2004 và được đưa vào hoạt động từ năm 2006, HSMA Sirius có sức tải 46.775 tấn, có thể mang theo tới gần 35.000m3 nhiên liệu và 240 tấn hàng. Ngoài ra, tàu còn được trang bị 5 súng máy 12,7mm để chiến đấu khi cần thiết.

HẢI CHÂU

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !