Hải quân Mỹ điều động đội định vị hộp đen tìm kiếm MH370
Trong một tuyên bố hôm 23/3, Hải quân Mỹ cho biết việc triển khai đội định vị hộp đen mang tên TPL-25 là “phương án đề phòng trong trường hợp các mảnh vỡ khả nghi lên quan tới chiếc Boeing 777 mất tích được xác định vị trí rơi”.
Theo Hải quân Mỹ, nếu khu vực các mảnh vỡ khả nghi nằm trôi nổi trên biển được xác định vị trí, nó “sẽ là cơ hội giúp tìm ra chiếc hộp đen của MH370”.
![]() |
Máy bayP3 Orion của Không quân Hoàng giaNew Zealand chuẩn bị cất cánh từ căn cứ Hoàng giaAustraliaPearce lên đường tìm kiếm MH370 hôm 23/3 |
Trong đó, hệ thống TPL-25 được đánh giá có khả năng xác định các hộp đen máy bay bị rơi nằm ở dưới độ sâu 6 km ở mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo pin của chiếc hộp đen sẽ ngừng hoạt động trong vòng 30 ngày. Trong khi đó, cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích đã bước sang ngày thứ 16.
Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã biến mất đầy bí ẩn cùng 239 hành khách sau hơn một giờ cất cánh từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh hôm 8/3.
Hiện nay, nhóm tìm kiếm và cứu nạn quốc tế do Australia dẫn đầu đang tiến hành rà soát toàn bộ khu vực 2.500 km phía tây nam thành phố Perth trên Nam Ấn Độ Dương.
Hãng tin Reuters đưa tin trong ngày hôm nay (24/3), các máy bay Trung Quốc và Nhật Bản cũng lần đầu tiên tham gia cùng đội máy bay tới từ 10 quốc gia tìm kiếm MH370 trên vùng biển này.
Ngay sáng sớm nay, 2 máy bay quân sự Trung Quốc Ilyushin IL-76, 2 chiếc P3 Orion cùng 2 máy bay dân dụng cỡ lớn của Australia đã được điều động tới vùng Nam Ấn Độ Dương để tìm kiếm các mảnh vỡ khả nghi vốn được hệ thống vệ tinh ghi lại.
