Hai nữ nhân viên trộm 82 cây vàng của chủ ở Bắc Ninh đối diện mức án nào?
Do giá trị tài sản trộm cắp rất lớn, đối tượng có thể rơi vào khung hình phạt lên tới 20 năm.
Ngày 31/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự đối với Trần Mỹ Linh (21 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (33 tuổi, cùng ở TP Bắc Ninh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Hai đối tượng tại cơ quan công an. |
Trao đổi với PV về vụ việc, luật sư Phạm Thu Hà (VPLS Trung Hòa, Hà Nội) cho biết: “Vụ việc 2 nữ nhân viên nêu trên là thủ phạm thực hiện trộm cắp 82 cây vàng sẽ được xác định cụ thể thành 2 giai đoạn.
Gia đoạn 1 là hành vi trộm cắp của Linh khi tự tiến hành trộm 78 cây vàng bằng rất nhiều lần. Gia đoạn thứ hai là khi Linh rủ Huyền cùng thực hiện hành vi và trộm 4 cây vàng tiếp theo.
Hành vi và thủ đoạn của cả 2 đối tượng là lợi dụng sự sơ hở trong quá trình quản lý tài sản của chủ tiệm vàng để lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác.
Hành vi này được diễn ra nhiều lần, mục đích nhằm chiếm đoạt trái phép tài sản của người khác, động cơ thúc đẩy là vì lòng tham (theo lời khai ban đầu của đối tượng), có dấu hiệu của tội Trộm cắp tài sản theo quy định của BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017”.
Theo luật sư Thu Hà, 2 đối tượng trên đã đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội, trong đó hành vi của Huyền thì xác định đồng phạm trộm cắp 4 cây vàng. Còn trước đó, việc thực hiện trộm cắp 78 cây vàng liệu có Huyền đồng phạm hay không thì cơ quan điều tra cần làm rõ tình tiết này. Bởi lẽ điều này ảnh hưởng đến kết quả điều tra và khung hình phạt xử lý đối với 2 đối tượng.
Giá trị tài sản thiệt hại là rất lớn, theo khoản 4 Điều 175 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì mức phạt cao nhất của Linh có thể lên đến 20 năm tù. Đối với Huyền, cần phải làm rõ hơn hành vi phạm tội để xác định mức phạt đối với đối tượng này.
Theo cơ quan công an, trong khoảng thời gian là nhân viên tiệm vàng 9999 của Công ty Vàng bạc đá quý Sơn Hà ở phường Suối Hoa (TP Bắc Ninh), Linh và Huyền đã nhiều lần lấy trộm vàng ở cửa hàng. Hai cô gái này là hàng xóm và được chủ tiệm vàng thuê làm nhân viên bán hàng.
Công ty này quản lý vàng bạc, tài sản thông qua hệ thống. Mọi hoạt động nhập hay xuất bán vàng đều được cập nhật qua máy tính bởi một tài khoản cấp quản lý. Quá trình làm việc, Linh nắm được quy trình trên nên đã mò mật khẩu và truy cập được vào tài khoản quản lý dữ liệu vàng bạc của tiệm vàng.
Theo đó, vào tháng 4/2020, Linh bắt đầu hành vi lấy trộm vàng. Theo lời khai, mỗi lần nghi phạm lấy khoảng một cây vàng, cất giấu vào tủ cá nhân. Sau đó, Linh lập tức đăng nhập vào tài khoản quản lý để sửa dữ liệu trên hệ thống nhằm tránh bị phát hiện. Công an xác định Linh đã trộm tổng cộng 78 cây vàng.
Đến tháng 12/2020, Linh rủ Huyền trộm tài sản. Bằng thủ đoạn cũ, 2 đối tượng đã trộm thêm 4 cây vàng của Công ty Vàng bạc đá quý Sơn Hà.
Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nhận đơn trình báo của Công ty Vàng bạc đá quý Sơn Hà về việc thiếu hụt nhiều mặt hàng vàng 9999 đã chế tác.
Qua điều tra, cảnh sát đã tạm giữ hình sự Linh và Huyền, thu giữ tang vật là 18 cây vàng, 18 chỉ vàng và hơn 2,7 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, cả hai khai vì lòng tham nên phạm tội.
Sông Yên