Hai máy bay trinh sát Mỹ lại tiến gần biên giới Nga
![]() |
Máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Không lực Hoa Kỳ |
Tham gia vào hoạt động này gồm các máy bay Boeing RC-135W và máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Không lực Hoa Kỳ.
Trước đó vào hôm thứ Hai, một máy bay tiêm kích Nga Su-27 đã bay kèm chiếc máy bay trinh sát EP-3 Aries của Mỹ trên bầu trời Biển Đen, gần khu vực bán đảo Crimea.
Phía Mỹ cho rằng cách tiếp cận này là không an toàn và lưu ý hành động như vậy có nguy cơ dẫn tới "hậu quả thảm khốc". Theo quân đội Mỹ, máy bay tiêm kích Su-27 của Nga đã tiếp cận chiếc EP-3 một cách quá gần.
Trong khi Bộ Quốc phòng Nga gọi hoạt động của chiến đấu cơ Su-27 là "tiêu chuẩn, hoàn toàn hợp pháp và tuyệt đối an toàn" và khuyên Lầu Năm góc dừng các chuyến bay do thám ở vùng biên giới Nga. Đáp lại, Hoa Kỳ nói rằng Không quân nước này sẽ tiếp tục "giám sát" không phận quốc tế ngoài khơi bờ biển của Nga.
Kể từ đầu năm 2018, máy bay do thám Hoa Kỳ đã bay gần biên giới Nga từ biển Baltic ít nhất 14 lần. Máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk cũng nhiều lần bay từ Biển Đen dọc theo bờ biển Crimea.