Hai lực lượng đối địch ở Palestine hiệp lực chống quyết định của ông Trump

Theo hãng tin Sputnik, một thành viên của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã nói về quyết định gây tranh cãi của Tổng thống Trump về Jerusalem cũng như những nỗ lực của Nga để ngăn chặn xung đột xảy ra trong khu vực.

Ông Wasel Abu Yousef, một thành viên của PLO mới đây đã xác nhận rằng hai lực lượng vũ trang Hamas và Fatah của Palestine đã đoàn kết lại để phản đối quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người dân Palestine xuống đường phản đối quyết định của ông Trump.

“Chúng tôi đã đoàn kết lại với nhau để chống lại chính quyền chiếm đóng cũng như quyết định của Hoa Kỳ về Jerusalem. Chúng tôi khẳng định rằng Jerusalem là thủ đô thực sự của Palestine”, ông nói.

Ông Yousef cho biết, vào cuối tháng 11, hai lực lượng vũ trang trên đã tổ chức một cuộc gặp mặt ở Cairo (Ai Cập) để tìm hướng giải quyết bất đồng, đồng thời nêu những vấn đề mà Palestine đang phải đối mặt vào thời điểm hiện tại.

Đáp lại quyết định của Tổng thống Trump, Hamas đã kêu gọi một cuộc nổi dậy để chống lại Israel. Cùng lúc đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng đã quyết định không gặp gỡ Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence để phản đối Tổng thống Mỹ.

Vào ngày 10/10, lực lượng Hồi giáo Hamas và đảng chính trị Fatah của Palestine đã bắt đầu đàm phán hòa giải. Một ngày sau đó, hai bên đã ký kết một thỏa thuận nhằm bước vào một giai đoạn mới trong lịch sử Palestine.

Khi được hỏi về việc tiến hành nổi dậy lần thứ ba để chống lại Israel, ông Yousef cho biết: “Người dân Palestine sẽ không ngồi, và cả cộng đồng các nước Ả Rập, các nước Hồi giáo và cộng đồng Thiên Chúa giáo cũng vậy. Tại Jerusalem có nhiều nhà thờ Hồi giáo và Thiên Chúa giáo và bất kỳ động thái nào liên quan đến thành phố này đều giống như đùa với lửa vậy”.

Cũng theo ông, tất cả các cuộc nổi dậy trước đây của Palestine chống lại Israel đều bắt nguồn từ Jerusalem, nơi mà người Palestine coi là thủ đô của mình, và đây vẫn là “lằn ranh đỏ” mà không ai muốn vượt qua. Trước đây, hai cuộc nổi dậy diễn ra từ 1987 đến 1993 và 2000 đến 2005 đã khiến hàng trăm người Israel và hàng ngàn người Palestine bỏ mạng.

Ông Yousef nói thêm: “Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ quan điểm rất rõ ràng rằng nghị định và luật pháp quốc tế là nền tảng để giải quyết căng thẳng trong khu vực. Chúng tôi tin rằng Nga và Tổng thống Putin là bạn của người dân Palestine và luôn ủng hộ tuân thủ nghị định và luật pháp quốc tế”.

Ông Yousef cũng kêu gọi các quốc gia trên thế giới chung tay giải quyết tình hình ở Jerusalem. “Hoa Kỳ đã tự đưa mình vào thế bí trước phản ứng của các quốc gia đã cảnh báo họ những hậu quả của tuyên bố của họ. Chúng tôi muốn có một hội nghị hòa bình dưới sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và có sự tham gia của Liên bang Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác để tái khẳng định rằng việc tuân theo nghị định của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề Palestine là cần thiết”, ông nói.

Quyết định tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel và di dời đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về đó đã khiến nhiều quốc gia trên thế giới bày tỏ quan ngại sâu sắc. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quyết định này có thể làm tình hình trong khu vực trở nên phức tạp hơn và dẫn đến sự chia rẽ trong cộng đồng quốc tế.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !