Hai hành khách trên tàu cách ly ở Nhật chết vì Covid-19, Hàn có 82 người nhiễm

Hai hành khách từng có mặt trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở Nhật được xác định tử vong do nhiễm Covid-19, trong khi số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng chóng mặt lên thành 82 người.

Đây là thông tin được đài truyền hình NHK công bố vào hôm nay (20/2). Tính tới nay, hơn 620 hành khách trên du thuyền hạng sang Diamond Princess bị cách ly tại Nhật Bảntừ ngày 3/2 sau khi phát hiện các ca nhiễm chủng virus corona mới (Covid-19) gây bệnh viêm phổi cấp, đã bị nhiễm bệnh. Số người có mặt trên du thuyền Diamond Princess là khoảng 3.700 người.

Hơn 620 hành khách trên du thuyền hạng sang Diamond Princess nhiễm Covid-19. (Ảnh: AP)

Nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho hay, hai hành khách trên tàu Diamond Princess tử vong do nhiễm Covid-19 là một cụ ông và cụ bà khoảng 80 tuổi.

Tốc độ lây lan nhanh chóng của Covid-19 bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc đang khiến dư luận Nhật Bản gia tăng sức ép với chính phủ liên quan tới quyết định hoãn tổ chức Thế vận hội mùa hè.

Một quan chức y tế Nhật Bản cũng cho biết, khoảng 500 hành khách sẽ rời khỏi tàu Diamond Princess trong hôm nay, trong khi 10 người khác sẽ được chuyên cơ chở về nhà.

Trước đó, hôm 19/2, một nhóm du khách đầu tiên trên du thuyền Diamond Princess đã được rời khỏi tàu sau khi có kết quả âm tính với Covid-19. Hiện Bộ Y tế Nhật Bản chưa thể xác định thời gian toàn bộ số người còn lại trên Diamond Princess được rời khỏi tàu cũng như con số cụ thể còn bao nhiêu người vẫn ở lại.  

Hơn 150 hành khách Australia đã được về nước trên chuyến bay khởi hành từ sân bay Haneda của Nhật vào ngày 19/2. Tuy nhiên, họ sẽ bị cách ly 14 ngày để theo dõi.

Ngoài những hành khách Hong Kong đã trở về nhà, một số người Canada cũng đã được lên kế hoạch rời khỏi Tokyo vào sáng sớm ngày mai (21/2). Hoạt động sơ tán các hành khách người Anh khỏi Nhật Bản cũng sẽ diễn ra vào ngày 21/2.

Trước đó, Mỹđã sơ tán hơn 300 công dân trên hai chuyến bay về nước. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay vẫn còn 45 công dân nước này ở lại trên du thuyền Diamond Princess tính tới ngày 20/2.

Cũng theo NHK, 70 người Nhật Bản được chẩn đoán nhiễm Covid-19, trong đó có 25 người sinh sống ở thủ đô Tokyo.

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc đã tăng nhanh từ con số 51 lên 82 người, theo thông báo từ Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (KCDC) thuộc Bộ Y tế Hàn Quốc vào sáng nay.

Đáng nói, một phụ nữ (61 tuổi) bị nhiễm Covid-19 mà chưa từng ra nước ngoài hay tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Người này tới một bệnh viện ở Daegu để kiểm tra và được xác nhận nhiễm virus corona. Hiện bệnh nhân đã bị cách ly.

Cũng theo KCDC, 16 người đã phục hồi và được xuất viện sau quá trình điều trị, còn 66 người vẫn đang nằm viện. Trong khi 1.633 người đang được kiểm tra.

Chủng virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp bùng phát tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc từ cuối tháng 12/2019 và hiện lây lan sang 25 quốc gia trên thế giới.

Tính tới ngày hôm nay (20/2), theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), tổng số ca thiệt mạng vì nhiễm Covid-19 là hơn 2.120 người với 75.291 người nhiễm và 14.452 người đã được chữa khỏi. Phần lớn bệnh nhân sinh sống tại Trung Quốc đại lục.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Hai hành khách trên tàu cách ly ở Nhật chết vì Covid-19 Hàn có 82 người nhiễm tàu Diamond Princess bị cách ly ở Nhật nhiễm virus corona nhiễm covid-19 viêm phổi cấp cách ly vì covid-19

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !