Hạ viện Nga phê chuẩn luật sửa đổi hiến pháp, giúp ông Putin tiếp tục tranh cử

RIA đưa tin, hôm 11/3, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã phê chuẩn một đạo luật sửa đổi Hiến pháp, điều này cho phép Tổng thống Putin tiếp tục ra tranh cử vào năm 2024.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA.

Theo đó, với 383 phiếu ủng hộ trong tổng số 450 ghế tại Hạ viện Nga, những sửa đổi hiến pháp nêu trên đã được thông qua tại phiên đọc thứ 3 và cuối cùng của cơ quan lập pháp này. Không nghị sĩ nào bỏ phiếu chống, 43 nghị sĩ bỏ phiếu trắng, trong khi 24 nghị sĩ khác vắng mặt.

Phát biểu tại Hạ viện sau đó, Tổng thống Putin đã chấp thuận đề xuất “xóa” nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, theo ông, Tòa án Hiến pháp cần xác nhận tính hợp pháp của việc sửa đổi này.

Được biết, tài liệu được đệ trình lên Hạ viện vào ngày 20/1. Các đề xuất được nêu trong đó là nhằm củng cố nền tảng của hệ thống hiến pháp, quyền con người và quyền tự do. Dự luật cũng giới thiệu một thủ tục mới đó là bỏ phiếu toàn Nga.

Hôm 10/3, Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền tuyên bố sẽ ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp cho phép Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng thời, trong một bài phát biểu gần đây của ông Putin tại Hạ viện cho hay: “Đề xuất của nghị sĩ Valentina Tereshkova bao gồm loại bỏ quy định số nhiệm kỳ mà một tổng thống có thể phục vụ khỏi hiến pháp là điều dễ hiểu. Thực tiễn này tồn tại ở nhiều quốc gia khác, kể cả trong số các nước láng giềng của chúng tôi”. Tuy nhiên, ông cho rằng sẽ là “không phù hợp khi loại bỏ khỏi hiến pháp các giới hạn về số lượng nhiệm kỳ tổng thống”.

Trước đó, trong thông điệp liên bang hồi tháng 1/2020, Tổng thống Putin đã đề xuất những thay đổi quan trọng đối với Hiến pháp, bao gồm việc giới hạn số nhiệm kỳ tổng thống mà một người có thể giữ là 2 và mở rộng vai trò của cơ quan lập pháp. Một cuộc bỏ phiếu toàn quốc về các sửa đổi của Hiến pháp này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/4.

Ông Vladimir Putin được bổ nhiệm làm Tổng thống Nga vào ngày 31/12/1999 bởi tổng thống khi đó là ông Boris Yeltsin. Hai thập kỷ sau đó, ông lần lượt làm tổng thống lẫn thủ tướng Nga. Đề xuất sửa đổi mới được Duma Quốc gia thông qua cho phép ông Putin tiếp tục tranh cử tổng thống Nga vào năm 2024 và có thể giữ ghế đến năm 2036, khi ông 83 tuổi.

Sau 2 nhiệm kỳ tổng thống trong giai đoạn 2000-2008, do Hiến pháp Nga không cho phép một vị tổng thống tại vị 3 nhiệm kỳ liên tiếp, ông Putin không thể ra tranh cử.

Tại cuộc bầu cử năm 2008, ông Dmitry Medvedev đắc cử tổng thống và bổ nhiệm ông Putin làm Thủ tướng. Sau khi nhiệm kỳ tổng thống được kéo dài thành 6 năm dưới thời của ông Medvedev, ông Putin lên nắm quyền trở lại vào năm 2012 và tái đắc cử vào năm 2018.

Thanh Bình (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !