Hà Nội giữ nguyên kế hoạch khai giảng vào ngày 5/9

Học sinh Hà Nội sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2020; lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên toàn thành phố vào ngày 5/9/2020.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất vào ngày 1/9/2020; lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên toàn thành phố vào ngày 5/9/2020.

Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố cũng quy định cụ thể về các mốc thời gian trong năm học.

Cụ thể, thời gian kết thúc học kỳ I là trước ngày 16/1/2021; thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II vào trước ngày 25/5/2021; thời gian kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở vào trước ngày 15/6/2021; thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 10 vào trước ngày 31/7/2021.

{keywords}
Hà Nội chốt khai giảng trên toàn thành phố vào 5.9

Ở một diễn biến khác, trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhiều trường tư trên địa bàn Hà Nội đã hoãn thời gian tựu trường để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Cụ thể, trường Marie Curie đã chính thức thông báo lùi lịch tựu trường đến 3/9. Theo ông Nguyễn Xuân Khang - hiệu trưởng nhà trường, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc tựu trường vào lúc này sẽ không đảm bảo an toàn cho học sinh. Trước ngày 1/9, trường Marie Curie sẽ thông báo về ngày tựu trường và khai giảng năm học 2020 - 2021 trên website chính thức.

Trường THPT Đoàn Thị Điểm cũng thông báo lùi thời gian tựu trường sang ngày 3/9. Nhà trường thông tin, trước ngày 2/9, sẽ có thông báo về ngày tựu trường và lịch khai giảng năm học 2020-2021 tới các phụ huynh và học sinh.

Trường Song ngữ Quốc tế Hà Nội Academy lùi lịch tựu trường của học sinh toàn trường tới ngày 3/9 thay vì 17/8 theo thông báo trước đó. 

Trường Tiểu học Lý Thái Tổ lùi lịch tựu trường đến ngày 3/9.

Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn lùi ngày tựu trường tới ngày 24/8. Trường cũng lưu ý sẽ dựa trên tình hình thực tế, chỉ đạo của cơ quan chức năng, giáo viên sẽ thông báo phương án học tập cụ thể tới học sinh và phụ huynh.

Trường Tiểu học Lomonoxop tiếp tục thông báo lùi ngày tựu trường tới ngày 24/8. Trường cũng cho biết kế hoạch dạy học năm học 2020 - 2021 sẽ dựa vào tình hình thực tế sẽ được triển khai theo một trong hai phương án học tại trường bình thường hoặc học trực tuyến tại nhà. Thông báo chi tiết về ngày tựu trường và phương án triển khai dạy học sẽ được nhà trường thông báo tới cha mẹ và học sinh dựa theo tình hình thực tế. 

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !