Hà Lan từ chối giải mật một phần tài liệu về thảm họa МН17
Hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17 |
Các nhà chức trách Hà Lan sẽ không giải mật một số tài liệu liên quan đến thảm họa xảy ra với máy bay Boeing của Malaysia (MH17), bị rơi tại Ukraine. Quyết định này đã được Hội đồng Nhà nước Hà Lan - một cơ quan cố vấn cho chính phủ, xác nhận. Tin tức được đại diện của Hội đồng là ông Gert-Jan Klapwijk tiết lộ với RIA Novosti.
Được biết, trước khi đưa ra mỗi dự luật, Chính phủ Hà Lan đều tham vấn ý kiến của Hội đồng. Tuy nhiên, các khuyến nghị của họ không phải là bắt buộc.
Ông Klapwijk giải thích: "Hội đồng Nhà nước phán quyết, rằng Bộ An ninh và Công lý đã đưa ra quyết định đúng đắn khi không tiết lộ một số tài liệu".
Ba cơ quan truyền thông Hà Lan là: RTL, Tổng công ty phát thanh truyền hình Hà Lan (NOS) và tờ báo De Volkskrant, đã yêu cầu công bố báo cáo từ các cuộc họp của Ủy ban điều tra khủng hoảng đặc biệt về tại nạn của MH17. Họ lấy lý do rằng, đây là "một sự cộng hưởng lớn gây ra thảm họa".
Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysian Airlines mang số hiệu MH17, từ Amsterdam bay đến Kuala Lumpur, đã rơi tại khu vực Donetsk vào ngày 17/7/2014. Hậu quả tai nạn đã khiến 298 hành khách thiệt mạng.
Các nhà điều tra đến từ Hà Lan, Bỉ, Ukraine, Malaysia và Australia đều tin rằng chiếc máy bay này đã bị một tên lửa Buk loại 9M38 phóng ra từ một khu vực do các chiến binh miền Đông Ukraine kiểm soát. Báo cáo của nhóm điều tra quốc tế khẳng định rằng tên lửa Buk đã được chuyển tới từ Nga, và sau đó đã được mang ngược trở lại.
Về phần mình Moscow tuyên bố có sự thiên vị trong điều tra, và kết luận của nó chỉ dựa trên dữ liệu nhận được từ Ukraine. Các thí nghiệm của Almaz-Antey Concern, một doanh nghiệp hàng đầu sản xuất các hệ thống phòng không Nga, trong đó có hệ thống tên lửa Buk, cũng khẳng định rằng chiếc Boeing đã bị bắn rơi từ lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát.