Hà Lan: Nạn nhân MH17 ở Ukraine đã dùng mặt nạ dưỡng khí
![]() |
Hiện trường vụ máy bay MH17 rơi ở Donetsk, Ukraine. Ảnh: EAP |
Trong quá trình khám nghiệm tử thi, phía Hà Lan thấy một trong số những nạn nhân thiệt mạng của vụ máy bay MH17 thuộc hãng hàng ở miền đông Ukraine đã sử dụng mặt nạ dưỡng khí, Ngoại trưởng nước này, ông Frans Timmermans thông báo.
Thông báo này dấy lên câu hỏi về giả thuyết trước đây cho rằng 298 nạn nhân của vụ máy bay MH17 rơi đã bị giết chết ngay lập tức, củng cố thêm cho khẳng định họ vẫn còn ý thức sau khi chiếc máy bay Boeing bị bắn.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho rằng Ukraine đang cố gắng giả mạo chứng cứ vụ máy bay MH17 rơi. |
“Mọi người hầu như không thể có thời gian để ý về một quả tên lửa bắn tới. Nhưng bạn có biết rằng một trong những nạn nhân được tìm thấy với một mảnh của mặt nạ dưỡng khí trong miệng?”, Kênh truyền hình HOC của Hà Lan trích dẫn lời ông Timmermans.
Điều này có nghĩa là phải có thời gian để làm việc đó. Ít nhất, chúng ta không thể loại trừ khả năng này”, Timmermans cho biết thêm.
Chiếc máy bay Boeing 777-200 của Hãng hàng không Malaysia trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị rơi hôm 17/7 tại vùng Donetsk, miền đông Ukraine, cách biên giới Nga 60km. Đây là khu vực xảy ra giao tranh giữa quân ly khai miền đông và quân đội chính phủ Ukraine. Tất cả 283 hành khách và 15 người thuộc phi hành đoàn đều thiệt mạng. Hầu hết trong số họ, 196 người, là công dân Hà Lan.
![]() |
Bộ trưởng Giao thông Malaysia Datuk Seri Liow Tiong Lai nói rằng thời gian không ưu ái cho cuộc điều tra hiện trường vụ máy bay MH17 rơi. |
Ủy ban An toàn Hà Lan, dẫn đầu nhóm phối hợp các nhà nghiên cứu và điều tra, cho biết trong báo cáo sơ bộ của mình vào đầu tháng Chín rằng: "Chuyến bay của chiếc Boeing 777-200 mang hiệu MH17 thuộc Malaysia Airlines đã rơi xuống có thể là kết quả của một vụ phá vỡ cấu trúc gây ra bởi rất nhiều vật có năng lượng lớn thâm nhập từ bên ngoài”.
Báo cáo sơ bộ không bao gồm thông tin về các mặt nạ dưỡng khí. Các chuyên gia pháp y đã không thể phục hồi tất cả thi thể trong khu vực hiện trường. Công việc tìm kiếm thi thể nạn nhân chỉ phục hồi sau khi các bên tham chiến nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn xung quanh khu vực đổ nát ở Donetsk và một hành lang an toàn cho các chuyên gia tiếp tục công việc của mình.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin TASS, hãng thông tấn nhà nước Nga được tái thiết từ hãng tin Itar-TASS cũ. Đây là một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, có bề dày 100 năm lịch sử. Hãng này liên kết với hơn 80 hãng thông tấn nước ngoài khác và là một trong những hãng thông tấn uy tín trên thế giới.


