Hà Đức Chinh lập poker, U22 Việt Nam thắng đậm Brunei tới... 6 bàn trắng

Trong một ngày hàng công liên tục tỏa sáng, U22 Việt Nam đã dễ dàng vượt qua đối thủ yếu nhất bảng B là Brunei với tỷ số hết sức đậm đà 6-0 ở lượt trận mở màn vòng bảng SEA Games 30.

Được đánh giá cao hơn đối thủ U22 Brunei rất nhiều, nên HLV Park Hang Seo đã “cất” toàn bộ những cầu thủ chủ chốt như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu,... trên băng ghế dự bị để cho những trận đấu quan trọng hơn.

Đội hình xuất phát củaU22 Việt Nam.

Với đội hình 2, nhưng các “ngôi sao vàng” của chúng ta cũng vẫn đủ sức áp đảo đối thủ U22 Brunei. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, U22 Việt Nam đã nhanh chóng nắm và làm chủ được thế trận.

Trong trận đấu này, gần như hàng thủ của đội tuyển U22 của U22 Việt Nam ra không phải hoạt động quá nhiều, đặc biệt là thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Trên hàng công, HLV Park Hang Seo sử dụng Đức Chinh là mũi tấn công cao nhất, mọi đường bóng được dồn đến chân cầu thủ gốc Phú Thọ.

Ngay ở những giây đầu tiên của trận đấu, Đức Chinh đã có pha bóng uy hiếp khung thành đối phương nhưng cú sút đi không chính xác.

Đức Chinh là ngôi sao sáng trong trận đấu này.

10 phút sau, Đức Chinh Lại có cơ hội lần thứ 2. Cụ thể, Hoàng Đức và Thái Quý phối hợp đá phạt ở biên trước khi mở góc rất thoáng đưa bóng vào trong cho Đức Chinh bật cao đánh đầu. 1-0 cho U22 Việt Nam.

Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ của Việt Nam đã hưng phấn hơn rất nhiều. Đến phút thứ 23 của trận đấu, trong một tình huống dàn xếp bên cánh trái, bóng được đưa xuống đáy biên cho Thanh Thịnh.

Cầu thủ mang băng đội trưởng U22 Việt Nam đã có đường chuyền như đặt cho đồng đội Đức Chinh nhân đôi cách biệt. 2-0 cho U22 Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, U22 Việt Nam có sự thay đổi người khi Hoàng Đức được kéo vào giữa và Trọng Hoàng thay cho Thái Quý chơi tiền đạo phải. Chính điều này giúp lối chơi tấn công của Việt Nam trở nên mượt mà và thanh thoát hơn.

Với tầm nhìn chiến thuật tốt, Hoàng Đức và Trọng Hoàng liên tục đưa ra các đường chuyền ra sau lưng hàng thủ Brunei. Chính bộ đôi này đã giúp Đức Chinh ghi thêm 2 bàn thắng nữa để hoàn thành cú poker ở trận này. Xen kẽ vào đó là bàn thắng của Triệu Việt Hưng.

Trước sức chống trả yếu ớt của Brunei, U22 Việt Nam còn ghi thêm một bàn thắng nữa ở những phút cuối do công của Trọng Hùng.

Tỷ số 6-0 là kết quả tốt cho cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là ông Park có thể giữ sức cho các trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu hay Hùng Dũng cho các trận đấu quan trọng phía trước.

Ở trận tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào vào ngày 28/11. Đây cũng sẽ được coi là trận đấu dễ thở đối với các cầu thủ của Việt Nam. Tuy vậy, bóng đá Lào trong những năm gần đây đã có sự bước tiến vượt bậc, minh chứng rõ nét nhất là U19 Lào vừa lọt vào VCK U19 Châu Á 2020 - giải đấu mà U19 Thái Lan bị loại.

Do đó, U22 Việt Nam cũng đang có những cân nhắc nhất định cho trận đấu thứ 2 này...

Anh Hùng

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !