"Gườm" Nhật tập trận, Triều Tiên phóng một lúc bốn quả tên lửa
Reuters đưa tin, các quan chức Nhật Bản miêu tả vụ phóng này là một mối đe dọa nghiêm trọng và khẳng định Tokyo phản đối mạnh mẽ một quốc gia Triều Tiên trang bị vũ khí hạt nhân. “Các vụ phóng tên lửa này rõ ràng đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm”, ông Abe phát biểu trong buổi họp trước Quốc hội.
Trong khi đó, các quan chức Hàn Quốc cho biết: “Các tên lửa đạn đạo đã được phóng từ khu vực Tongchang-ri gần biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc, và bay khoảng 1.000 km”. Tuy nhiên, không cung cấp số lượng cụ thể.
“Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra cụ thể, liên quan đến những thông tin xa hơn”, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết. Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn đã triệu tập một cuộc họp ủy ban an ninh quốc gia sau đó.
Hiện chưa có báo cáo thiệt hại nào về đường biển hay máy bay được báo cáo từ vụ phóng. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận.
![]() |
Triều Tiên bắn vật thể chưa xác định vào sáng sớm nay. Ảnh minh họa: KCNA |
Trước đó, vào sáng sớm nay, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắn một vật thể chưa xác định từ khu vực Tongchang-ri, nơi đặt một căn cứ tên lửa của Bình Nhưỡng. Theo nguồn tin từ quan chức quân sự Hàn Quốc, vụ phóng nói trên diễn ra vào khoảng 7h36 sáng ngày 6/3 (tức hơn 5h sáng cùng ngày giờ Việt Nam).
Đây có thể là hành động trả đũa của nước này trước cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn bắt đầu từ tuần trước. Triều Tiên từng đe dọa sẽ “sử dụng các biện pháp đáp trả mạnh mẽ” sau khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung hôm 1/3. Các cuộc tập trận này để thử nghiệm khả năng sẵn sàng phòng vệ trước những cuộc tấn công bất ngờ từ Bình Nhưỡng.
Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận thường niên này và gọi đó là sự chuẩn bị cho chiến tranh chống lại quốc gia cô lập này.
Tongchang-ri là khu vực gần biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc, từng được Bình Nhưỡng sử dụng để phóng tên lửa tầm xa vào năm ngoái để đưa một vật thể lên quỹ đạo. Liên Hiệp Quốc đã lên án vụ phóng tên lửa này vì cho rằng nó đã vi phạm các nghị quyết cấm sử dụng công nghệ tên lửa.