Guardian: NATO đang “diễn trò nguy hiểm” ở Baltic

Bằng việc quyết định đưa lực lượng đến bố trí thường trực ở các nước Baltic (Estonia, Litva, Latvia) và Ba Lan, NATO đang “diễn trò nguy hiểm” khi làm gia tăng căng thẳng với Nga.

Nhận định trên được cựu Đại sứ Australia ở Ba Lan và Campuchia Tony Kevin đưa ra trong bức thư gửi cho tạp chí Guardian.

Guardian: NATO đang “diễn trò nguy hiểm” ở Baltic - ảnh 1

NATO đang “diễn trò nguy hiểm” ở Baltic.

Theo ông Tony Kevin, phương Tây hiện đang không nhận ra rằng dưới tác động của ảo ưởng về “mối đe dọa Nga” do Mỹ lan truyền, phương Tây đang thực sự bước vào trạng thái xung đột mới với Nga cho dù điều này hoàn toàn dễ dàng tránh được.

Theo nhà ngoại giao này, dù các nhà lãnh đạo phương Tây vẫn khẳng định rằng họ đang duy trì sự cân bằng giữa việc kiềm chế và đối thoại với Nga nhưng trên thực tế, họ lại quyết định cử khoảng 4000 quân đến đóng ở Litva, Estonia và Latvia. Đây là điều hết sức nguy hiểm.

“Tôi chưa từng thấy tình cảnh nào nguy hiểm như hiện nay”- ông Tony Kevin nói.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO được tổ chức từ 8-9/7 vừa qua tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, các nhà lãnh đạo NATO đã thông qua quyết định sẽ cử 4 tiểu đoàn của NATO đến hiện diện thường trực ở Ba Lan, Latvia, Litva và Estonia trên cơ sở luân phiên. Quân số của các tiểu đoàn này là từ 800-1.000 người với đầy đủ trang bị.

Sự kiện này đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt của Nga. Theo Tony Kevin, hiện các nhà lãnh đạo châu Âu dự định sẽ áp dụng các biện pháp đảm bảo sự minh bạch trong vấn đề này để loại trừ khả năng bùng phát xung đột với Nga, đồng thời khẳng định rằng việc bố trí lực lượng quân sự gần biên giới với Nga sẽ không mang đến rủi ro nào.

Tuy nhiên, một cuộc xung đột có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân hoàn toàn có thể xảy ra. Nó có thể xảy ra một cách ngẫu nhiên vì sự va chạm nào đó.

Theo Tony Kevin, hiện Mỹ, Anh và Pháp đang trở thành “tù nhân” của chính quyền Ba Lan và các nước Baltic. Mỹ, Anh và Pháp thường xuyên phải thực hiện các chính sách để phục vụ cho lợi ích của các nước này, cho dù các chính sách này có thể khiến quan hệ giữa NATO với Nga trở nên căng thẳng và nhiều rủi ro hơn. Đây là sai lầm lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ, Anh và Pháp.

“Tổng thống Obama, Thủ tướng David Cameron (hiện là cựu Thủ tướng Anh), Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp F.Hollande đã khiến thế giới trượt vào tình thế đầy rủi ro và đây chính là sai lầm chính sách đối ngoại lớn nhất của họ”- Tony Kevin kết luận.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tạp chí Guardian.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !